Điều tra giáo viên đổ trà nóng vào người học sinh

ANTĐ - Một học sinh lớp 4 tại Ấn Độ đã bị đổ trà nóng vào người chỉ vì cậu bé dám nghỉ học.

Cha mẹ cậu học sinh 9 tuổi này cho biết, con của họ bị người quét dọn nhà trường đổ trà nóng vào người theo mệnh lệnh của một giáo viên để trừng phạt cậu bé vì đã nghỉ học.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cha mẹ của nạn nhân, hôm 8/4 con trai họ từ trường trở về nhà với các vết bỏng ở bên phải mặt và nhiều chỗ khác trên người. Họ cho rằng đây là một hành động cố tình chứ không phải tai nạn, thậm chí gia đình em còn không được thông báo khi cán bộ nhà trường đưa bé trai này tới bệnh viện trong tình trạng đau đớn.

Hiệu trưởng nhà trường hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.

Cảnh sát cho biết cha mẹ nạn nhân đã nộp đơn trình báo và lãnh đạo nhà trường sẽ phải giải trình xem đây là một tai nạn hay là hành động cố ý.

Gia đình nạn nhân cũng yêu cầu sa thải người quét dọn và giáo viên liên quan đến vụ việc.