Điều hiếm thấy trong tàu ngầm hạt nhân mới gia nhập hạm đội Hải quân Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hải quân Mỹ đã đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, USS New Jersey, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên được thiết kế cho thủy thủ đoàn có cả nam lẫn nữ.
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, USS New Jersey

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, USS New Jersey

Buổi lễ chào mừng tàu ngầm USS New Jersey (SSN 796) gia nhập hạm đội Hải quân Mỹ đã được tổ chức hôm 14-9 ở Middletown, bang New Jersey với khoảng 4.000 người tham dự.

Chỉ huy Steve Halle, thuyền trưởng tàu ngầm USS New Jersey, gọi sự kiện này là “khoảnh khắc mang tính lịch sử”.

“Hôm nay, chúng ta đã đưa con tàu vào hoạt động. Đây là tàu tấn công nhanh nhất, tiên tiến nhất và tích hợp đầy đủ nhất cho đến nay”, thuyền trưởng Halle phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Đô đốc Robert Gaucher, chỉ huy Lực lượng tàu ngầm Đại Tây Dương, tất cả các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai, bao gồm cả tàu ngầm lớp Columbia mới, sẽ được thiết kế với các tiện nghi trung lập về mặt giới tính.

Theo tờ Stars and Stripes, những cải tiến trên tàu ngầm USS New Jersey đã được thực hiện để tăng tính riêng tư trong khu vực ngủ, nhà vệ sinh và buồng tắm riêng biệt cho nam và nữ thủy thủ. Trong khi đó, lối vào giường tầng trên cùng đã được thiết kế có tính đến chiều cao và tầm với của phụ nữ. Đây là điều hiếm thấy trên các tàu ngầm đã được đưa vào hoạt động trước đây trong Hải quân Mỹ.

Kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1900, tàu ngầm Mỹ chỉ có các thành viên thủy thủ đoàn là nam giới. Tuy nhiên, vào năm 2010, Hải quân Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ làm việc trên tàu ngầm. Theo hãng tin địa phương NorthJersey.com, hiện có hơn 700 nữ thủy thủ đang phục vụ trong lực lượng tàu ngầm Mỹ.

USS New Jersey có thủy thủ đoàn lên tới 135 người, dài hơn 115m, rộng gần 11m và có thể lặn sâu gần 250m. Đây là tàu ngầm lớp Virginia thứ 23 được chế tạo trong 25 năm qua, và là tàu thứ ba của Hải quân Mỹ được đặt theo tên của tiểu bang này. Chiếc đầu tiên là một thiết giáp hạm đã phục vụ trong Thế chiến thứ nhất, trong khi chiếc thứ hai, cũng là một thiết giáp hạm được chế tạo trong Thế chiến II.