Đánh bom xe tại Somalia, ít nhất 18 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 23-9, vụ đánh bom xe tại trạm kiểm soát an ninh ở thành phố Beledweyne, miền Trung Somalia, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên tử hiện trường vụ đánh bom xe

Khói đen cuồn cuộn bốc lên tử hiện trường vụ đánh bom xe

Thông tin trên được ông Abdirahman Dahir Gure, quan chức bang Hirshabelle của Somalia, thông báo tới các phóng viên.

“20 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Beledweyne, trong khi 20 người khác đang trong tình trạng nguy kịch được vận chuyển bằng máy bay tới Thủ đô Mogadishu điều trị”, ông Gure nói.

Bang Hirshabelle là trung tâm của chiến dịch quân sự mới nhất do Chính phủ Somali tiến hành nhằm chống lại những phần tử cực đoan thuộc al-Shabaab, chi nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Đông Phi.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên và cabin xe tải bốc cháy dữ dội tại trạm kiểm soát.

Bác sĩ Suleyman Abdi Ali, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Beledweyne, cho biết bệnh viện này đã tiếp nhận thi thể của 10 nạn nhân trong số 18 người thiệt mạng do vụ đánh bom.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên.

Hồi tháng 6 vừa qua, 9 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do al-Shabaab tiến hành tại 1 nhà hàng sang trọng ở Thủ đô Mogadishu của Somalia. Cảnh sát cho biết những người thiệt mạng tại nhà hàng Pearl nổi tiếng bao gồm 6 thường dân và 3 binh sĩ.