Đài Loan chi hơn 89 triệu USD cho chương trình tàu ngầm nội địa

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Đài Loan vừa đệ trình một đề xuất ngân sách trị giá 2,9 tỷ Đài tệ (89,3 triệu USD) lên cơ quan lập pháp để chi cho một dự án phát triển tàu ngầm nội địa.

Hải quân hòn đảo này có kế hoạch sẽ khởi động giai đoạn đầu tiên của dự án tàu ngầm nội địa vào năm 2016, bắt đầu với một hợp đồng thiết kế, và đã đề xuất một khoản ngân sách trị giá 500 triệu Đài tệ (15,4 triệu USD) cho năm đầu tiên của dự án. Dự kiến, dự án này sẽ kéo dài trong 4 năm.

Hồi tháng 12-2014, chính phủ Đài Loan đã phê chuẩn kế hoạch trao một hợp đồng thiết kế để chế tạo các tàu ngầm trong nước, trong khi đó, hồi đầu năm nay, hải quân hòn đảo này xác nhận rằng chương trình sẽ chế tạo 4 chiếc tàu ngầm diesel-điện 1.200-3.000 tấn để thay thế cho 2 chiếc tàu ngầm tấn công lớp Hai Lung nặng 2.600 tấn do Hà Lan chế tạo.

Từ lâu, Đài Loan đã nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ về tàu ngầm để đối phó với việc Trung Quốc có khả năng sẽ phong tỏa hoặc tấn công hòn đảo này. Trong đó, Đài Loan đã đề nghị Mỹ cung cấp 8 chiếc tàu ngầm diesel-điện, tuy nhiên, Mỹ đã không đáp ứng yêu cầu này, do bị Trung Quốc phản đối, và Đài Loan đã quyết định tự đóng.

Tàu ngầm diesel-điện SS-793 lớp Hai Lung của Đài Loan
Theo các nguồn tin quân sự và ngành công nghiệp Đài Loan, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghiệp tàu thủy và đại dương (SOIC) của nước này dự kiến sẽ lựa chọn một liên danh để thực hiện giai đoạn thiết kế.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan còn đề xuất chi 820 triệu Đài tệ (25,2 triệu USD), kéo dài trong 3 năm từ 2016 đến 2018, cho việc chế tạo các tàu tấn công và tàu đệm khí thân cứng cho hải quân, trong đó 70 triệu Đài tệ (2,15 triệu USD) sẽ được chi trong năm đầu tiên.

Ngoài ra, còn có kế hoạch nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử của các tàu ngầm lớp Chien Lung với tổng chi phí ước khoảng 290 triệu Đài tệ (8,9 triệu USD). Khoản ngân sách này sẽ được chi trong 4 năm 2016-2019, với 90 triệu Đài tệ (2,77 triệu USD) sẽ được chi trong năm đầu tiên.

Bộ này còn đề xuất một dự án nâng cấp các hệ thống thông tin liên lạc viễn thông tại các căn cứ hải quân của Đài Loan với chi phí ước khoảng 450 triệu Đài tệ (13,8 triệu USD). Trong đó, 28 triệu Đài tệ (860.000 USD) sẽ được chi trong năm 2016 và số còn lại sẽ được chi trong 3 năm tiếp theo.