Đài Loan mang “Hùng Phong III” trưng bày tại triển lãm ở Paris

ANTĐ - Đài Loan (Trung Quốc) vừa tuyên bố sẽ đưa các hệ thống vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa chống hạm siêu âm mới nhất Hùng Phong III (Hsiung Feng III), trưng bày tại Triển lãm hàng không Paris vào tháng tới.

Phát biểu tại một phiên họp quốc hội hôm 21-5, ông Chang Kuan-chun, viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia Trung Sơn (CSIST), cho biết sự tham gia của Đài Loan tại cuộc triển lãm hàng không diễn ra tại Paris từ ngày 15 đến 21-6 là nhằm tìm kiếm cơ hội để giới thiệu các bộ phận vũ khí chính do nước này tự sản xuất với quốc tế.

Với mục đích này, CSIST và Tập đoàn Phát triển công nghiệp hàng không (AIDC) sẽ trưng bày nhiều hệ thống vũ khí mới nhất của Đài Loan tại triển lãm này, viện trưởng Chang Kuan-chun cho biết.

Tên lửa đối hạm Hùng Phong III được phóng thử hồi tháng 12-2014

Theo ông, các loại vũ khí được đưa đến Triển lãm hàng không Paris sẽ bao gồm các tên lửa chống hạm siêu âm Hùng Phong III và tên lửa đất đối không Thiên Cung III (Tien Kung III) do CSIST phát triển.

Ông Chang Kuan-chun cho rằng, việc bán các bộ phận vũ khí chính ra nước ngoài dễ dàng hơn, vì nó chủ yếu liên quan đến vấn đề công nghệ, trong khi bán các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh lại liên quan đến các vấn đề quốc phòng, công nghệ, ổn định khu vực và ngoại giao.

Trong khi đó, nhà lập pháp thuộc Quốc dân Đảng cầm quyền Lin Yu-fang nói rằng, Đài Loan tham gia vào cuộc triển lãm hàng không sắp tới sẽ giúp nước này có uy tín lớn hơn vì nó sẽ chứng minh khả năng của Đài Loan trong việc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Tuy nhiên, ông cho biết, Đài Loan không thể hoàn toàn tự sản xuất được tên lửa Hùng Phong III, bởi vì nếu một nước nào đó tại triển lãm muốn đặt mua các tên lửa đối hạm này, thì Mỹ sẽ phải tham gia bởi vì họ là nhà cung cấp bộ phận tên lửa.

Người đứng đầu cơ quan quốc phòng Kao Kuang-chi cũng nói rằng nếu Đài Loan có ý định bán vũ khí, thì các vấn đề pháp lý và an ninh quốc gia sẽ cần phải được đưa cân nhắc kỹ lưỡng.