Liên quan âm mưu đánh bom sân bay quốc tế ở Thủ đô Manila:

Cựu ứng viên Tổng thống Philippines bị bắt

ANTĐ - Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) ngày 3-9, đã bắt giữ ông Ely Pamatong (ảnh), cựu ứng viên Tổng thống Philippines năm 2004, do có liên quan đến âm mưu đánh sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Thủ đô Manila hồi đầu tuần.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines, bà Leila de Lima xác nhận, ông Pamatong bị bắt giữ do bị cáo buộc đồng lõa với những kẻ âm mưu đánh bom ở nhà ga sân bay ở Manila. Cũng theo bà Lima, 3 đối tượng bị cảnh sát Philippines bắt giữ trước đó đã khai rằng, họ đã lên kế hoạch đánh bom sân bay Ninoy Aquino vào ngày 25-8, nhưng sau đó kế hoạch này đã bị hoãn. Ngoài ra, Đại sứ quán Trung Quốc, một số trung tâm mua sắm ở Thủ đô Manila cũng là mục tiêu trong kế hoạch đánh bom này.