- Hà Nội khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X với 9.000 lượt vận động viên tham gia
- Gần 8.000 vận động viên thi đấu 16 môn tại Hội khỏe Phù Đổng học sinh Thủ đô
- Chung kết Giải bóng đá nam Hội khỏe Phù Đổng quận Long Biên năm học 2023-2024
Giáo viên Hà Nội thể hiện tài năng trong các điệu vũ thể thao được đầu tư chuyên nghiệp |
Ngày 15/4, Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thủ đô đã diễn ra với 1.294 vận động viên xuất sắc được lựa chọn từ 17 cụm trường trực thuộc và 30 quận, huyện, thị xã đại diện cho hơn 155.000 cán bộ, giáo trực tiếp tranh tài từ cấp cơ sở.
Trước đó, ở giai đoạn 1, Ngày hội được tổ chức ở cấp trường, cụm trường và cấp quận, huyện, thị xã với các môn thể thao như kéo co, khiêu vũ, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá…
Các tiết mục đều được chú trọng từ trang phục đến động tác |
Qua các tiết mục tranh tài, các nhà giáo đã cho thấy họ không chỉ tỏa sáng và thăng hoa với các tiết dạy hay trên bục giảng mà còn rất chuyên nghiệp trong từng điệu nhảy Tango, Waltz, Cha cha cha...
Nhiều cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trực tiếp tham gia tiết mục khiêu vũ tập thể |
Đáng chú ý là các tiết mục khiêu vũ tập thể cho thấy sự đồng đều, đoàn kết, khéo léo của các cô giáo. Điều đặc biệt có nhiều cán bộ quản lý các nhà trường trực tiếp tham gia, còn có các cặp đôi đại diện cho trường là 2 vợ chồng cùng đam mê biểu diễn.
Ngày hội Văn hóa- Thể thao của ngành giáo dục Hà Nội góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tạo kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho cán bộ, giáo viên |
Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Ngày hội Văn hóa- Thể thao của ngành giáo dục nhằm nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tạo kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm của giáo viên cho học sinh và giao lưu xây dựng khối đoàn kết trong các nhà trường, trong ngành góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giáo dục Thủ đô (1954-2024).