Chiến đấu cơ Su-27 Nga bám sát tiêm kích Pháp trên biển Đen

ANTD.VN - Chiến đấu cơ Su-27 Nga vừa kèm chặt biên đội máy bay chiến đấu Pháp hoạt động trên bầu trời vùng biển quốc tế, gần không phận nước này ở biển Đen.

Chiến đấu cơ Su-27 thường được không không quân Nga giao nhiệm vụ "đánh chặn" các máy bay của NATO khi chúng áp sát không phận của mình.

Trung tâm quản lý Phòng thủ Quốc gia Nga hôm 8/12 thông báo phát hiện các máy bay nước ngoài tiếp cận không phận nước này từ hướng biển Đen.

"Tiêm kích Su-27 thuộc lực lượng trực ban phòng không Quân khu miền Nam được triển khai để nhận diện mục tiêu và ngăn chặn nguy cơ xâm phạm không phận Nga", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho hay.

Phi công Su-27 Nga sau đó tiếp cận và xác định mục tiêu là biên đội máy bay của không quân Pháp, gồm một tiêm kích đa năng Rafale, một chiến đấu cơ hạng nhẹ Mirage 2000, cùng một phi cơ tiếp dầu C-135.

Video do quân đội Nga công bố cho thấy chiếc Su-27 bám sát phía sau biên đội tiêm kích Pháp, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
"Tiêm kích Nga đã giám sát biên đội này trên Biển Đen và trở về căn cứ sau khi họ chuyển hướng, tránh xa biên giới Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho hay,

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định tiêm kích Su-27 tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế về sử dụng vùng trời, không uy hiếp an toàn của nhóm máy bay Pháp và biên giới Nga không bị xâm phạm.

NATO và Nga thường triển khai oanh tạc cơ hoặc trinh sát cơ áp sát không phận của nhau, đặc biệt là tại Biển Đen nằm giữa bán đảo Crimea của Nga với một loạt nước thành viên NATO.

Máy bay hai bên nhiều lần chạm mặt trong các nhiệm vụ này nhưng thường tiến hành hoạt động giám sát chuyên nghiệp, an toàn.

Nga thường cho các dòng chiến đấu cơ Su-27, Su-30 và Su-35 lao lên chặn mỗi khi máy bay đối thủ áp sát không phận. Tuy nhiên do mức độ phổ biến nên dòng Su-27 thường được ưu tiên hơn cho các nhiệm vụ này.
Nga đang sở hữu phi đội tiêm kích Su-27 lớn nhất thế giới với khoảng 450 chiếc đang hoạt động.
Trong số các biến thể Su-27 Nga sở hữu thì phiên bản Su-27SM3 là mạnh hơn cả. Ở biến thể này này được ứng dụng nhiều công nghệ từ dự án Su-35, bao gồm radar và hệ thống điện tử mới, cũng như động cơ cải tiến.

Với những nâng cấp sâu rộng, Su-27SM3 được đánh giá có sức chiến đấu tiệm cận với dòng Su-35 cực mạnh của Nga.

Su-27SM3 được Nga gia cố khung thân bên ngoài, kính bảo vệ tăng cường trên khoang lái, một loạt các thiết bị điện tử cùng các loại vũ khí hiện đại.
Các phi cơ Su-27SM3 còn được lắp đặt hệ thống xử lý dữ liệu và một loại radar mới. Máy bay sử dụng động cơ AL-31F-M1, giúp phi cơ giảm bớt trọng lượng.

Su-27SM3 được trang bị radar mảng pha quét thụ động N001VE-Pero, đây là loại nâng cấp dựa trên N001VEP lắp đặt trên các máy bay Su-30MK2.

Radar N001VE-Pero có thể điều khiển tên lửa tấn công đồng thời 6 mục tiêu trên không hoặc 4 mục tiêu mặt đất, tầm phát hiện máy bay cỡ lớn được tăng lên 190 km so với 150 km của N001VEP.

Hệ thống điện tử cũng được nâng cấp với radar mới cùng hệ thống đo nhận tín hiệu hồng ngoại để phát hiện máy bay tàng hình.

Su-27SM3 cũng được trang bị thêm các loại tên lửa không đối không như R-77 và RVV-SD. Đây đều là những loại tên lửa đối không hàng đầu hiện nay.
Dòng Su-27SM3 được Nga xếp vào tiêm kích thế hệ 4+, có thể mang các loại vũ khí thông minh để tấn công mục tiêu mặt đất, thay vì chỉ có bom và rocket không điều khiển như phiên bản Su-27 nguyên gốc.
Giới chuyên gia cho rằng, Su-27SM3 đã lột xác thành công và trở thành dòng tiêm kích đáng gờm nhất của quân đội Nga hiện nay.