Chỉ huy trung đoàn đổ bộ đường không Nga tử trận tại Ukraine

ANTD.VN -  Truyền thông nhà nước Nga xác nhận Đại tá Sergei Sukharev, chỉ huy trung đoàn lính dù thuộc lực lượng đổ bộ đường không Nga, đã tử trận cùng một số thành viên khác tại chiến trường Ukraine.
"Đại tá Sergei Sukharev, chỉ huy trung đoàn đổ bộ đường không cùng một số thành viên của Trung đoàn dù 331 đã hy sinh mạng sống của họ vì an ninh Nga", Đài truyền hình nhà nước Nga GTRK Kostroma dẫn nguồn tin từ Ban Chỉ huy Quân sự Khu vực hôm 18/3 cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trên Twitter rằng các binh sĩ của họ đã "loại bỏ" đại tá Sergei Sukharev của quân đội Nga,

Phía Ukraine cho biết thêm, Đại tá Sergei Sukharev là người "từng tham gia trận chiến Ilovaysk vào năm 2014 - 2015", đề cập tới cuộc xung đột lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng chiếm và khôi phục quyền kiểm soát thành phố từ tay ly khai thân Nga tại miền Đông.

Truyền thông nhà nước Nga trước đó cũng thông báo Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, phó chỉ huy Tập đoàn quân hợp thành số 41 của Quân khu Trung tâm Nga, đã thiệt mạng tại Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine tuần tước tuyên bố Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, tham mưu trưởng và phó chỉ huy thứ nhất quân đoàn 41 thuộc Quân khu Trung tâm, cũng đã thiệt mạng cùng với các sĩ quan cấp cao khác của Nga trong cuộc đụng độ với quân đội Ukraine.

Đầu tuần này, Bộ Nội vụ Ukraine nói Thiếu tướng Oleg Mityaev, chỉ huy sư đoàn bộ binh cơ giới 150, thiệt mạng khi quân đội Nga tiến vào Mariupol, thành phố phía nam Ukraine. Moscow chưa bình luận về các trường hợp này.

Lính dù là đơn vị đầu tiên đổ bộ xuống Ukraine sau khi loạt tên lửa từ Nga khai hỏa mở đầu cho chiến dịch quân sự đặc biệt.

Dù thiện chiến nhưng tại chiến trường Ukraine, lực lượng đổ bộ đường không Nga cũng đã tổn thất đáng kể khi đụng độ với quân chính quy Ukraine.

Lực lượng đổ bộ đường không được đánh giá là một trong những đơn vị được đào tạo gắt gao, giỏi võ, dũng cảm và kỷ luật nhất trong quân đội Nga.
Lực lượng đổ bộ đường không Nga có khả năng triển khai nhanh chóng, tiến hành các hoạt động chiến đấu cách xa lực lượng chính, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.
Lực lượng này cũng có khả năng đột kích trong khu vực đông dân cư, khu vực không gian hạn chế hay kể cả trong điều kiện địch sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trong những năm gần đây, lực lượng đổ bộ đường không không Nga đã được ưu tiên hiện đại hóa với các trang thiết bị hiện đại.
Lính dù Nga đã được trang bị hệ thống dù, súng máy tấn công mới nhất, súng bắn tỉa nhỏ gọn, súng tự động và súng trường giảm thanh.
Lực lượng này cũng được trang bị tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không hạng nhẹ, xe bọc thép bánh xích Rakushka, xe đổ bộ BMD-4M mới nhất, xe tăng hạng nhẹ Sprut với pháo 125 mm, các loại pháo tự hành hiện đại nhất.
Tất cả các thiết bị này đều có thể được thả bằng dù và có lội nước giúp tăng cường sức chiến đấu cho đơn vị lính dù. Ngoài ra họ cũng được trang bị đội máy bay vận tải hiện đại nhất hiện nay của Nga.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 24 dù Nga vượt trội về quân số và vũ khí, nhưng họ vẫn đang bị quân đội Ukraine cầm chân tại nhiều chiến trường.

Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Planet Labs công bố hôm 19/3 cho thấy khu nhà bảo dưỡng tiêm kích MiG-29 tại sân bay Lviv, miền tây Ukraine, bị đánh sập hoàn toàn sau đòn tấn công bằng tên lửa hành trình của quân đội Nga hôm 18/3.

Đây là vụ tập kích gần nhất với trung tâm thành phố Lviv, diễn ra trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tiến công ở phía tây Ukraine, sau hơn hai tuần chỉ tập trung vào các mục tiêu ở miền bắc, miền nam và miền đông nước này.
Nga ngày 24/2 Tổng thống Putin ra lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine".

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phái đoàn hai nước đã tiến hành nhiều vòng đàm phán, song chỉ thống nhất được về vấn đề lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, chưa nhất trí về lệnh ngừng bắn.