Chân dung nữ sát thủ 19 tuổi, giết hơn 20 người

ANTĐ - Một cô gái 19 tuổi, người Mỹ vừa thú nhận đã giết chết hơn 20 người tại nhiều bang khác nhau ở Mỹ.

Vụ việc bắt đầu bằng việc Miranda Barbour, 19 tuổi cùng chồng Elytte Barbour bị bắt giữ vào cuối tháng 12 vừa qua sau khi giết chết người đàn ông 42 tuổi tên là Troy LaFerrara. Thi thể của ông này được tìm thấy vào ngày 12-11-2013 tại con hẻm Sunbury, nằm trong một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania gần Philadelphia.

Theo kết quả điều tra, cặp vợ chồng này kết hôn từ ngày 22-10-2013. Miranda làm quen với Troy LaFerrara, nạn nhân gần nhất, hồi tháng 11 năm ngoái thông qua trang giao vặt trực tuyến Craigslist. Cô đồng ý quan hệ tình dục cùng người này với giá 100 USD, sau đó hẹn gặp nạn nhân ở một trung tâm mua sắm. Tiếp đến, cô đưa nạn nhân đến một nơi xa, rồi dùng dao đâm nạn nhất 40 nhát, trong khi người chồng dùng một sợi dây thừng xiết cổ nạn nhân.

Chân dung nữ sát thủ 19 tuổi, giết hơn 20 người  ảnh 1

Miranda Barbour sau phiên tòa xét xử hôm 20-12-2013

Theo điều tra, Miranda đã thực hiện hàng loạt vụ giết người trong nhiều năm qua tại các bang từ Alaska đến Texas, Bắc Carolina và California. Khi được hỏi đã gây ra bao nhiêu vụ việc, các điều tra viên cho biết, Barbour "ngừng đếm" tại con số 22 và con số nạn nhân chính xác có thể cao hơn nhiều. 

Sau khi tự biện hộ là không có tội tại phiên xét xử đầu tiên về cái chết của Troy LaFerrara, cô này sẵn sàng nhận tội và hợp tác với các nhà điều tra. Đồng thời, cô còn chỉ vị trí nơi mà các vụ giết người khác xảy ra.

Tuy nhiên cô đã không thể hiện bất kỳ hối hận nào về những tội ác đã gây ra mà còn nói rằng tất cả các nạn nhân là "người xấu".

Cô đã từng bị lạm dụng tình dục vào lúc 4 tuổi. Sau đó, cô được làm quen với việc giết người lúc 13 tuổi, sau khi bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông từng là thành viên một giáo phái ở bang Alaska.

Chân dung nữ sát thủ 19 tuổi, giết hơn 20 người  ảnh 2

Elyette Barbour - chồng Miranda Barbour


Mẹ Miranda Barbour xác nhận rằng, một số đoạn trong câu chuyện của con gái mình là chính xác như cô đã bị một thành viên gia đình lạm dụng tình dục. Những chi tiết khác là hư cấu như việc cô mang thai, sau đấy phá thai chẳng hạn.

Về phía các nhà chức trách, họ đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời bắt đầu liên lạc với FBI và các đối tác của họ ở các bang khác.

Miranda Barbour nói rằng cô sẽ không bao giờ rời khỏi nhà tù bởi vì nếu điều đó xảy ra, cô sẽ làm điều này một lần nữa.

Điều này ít có khả năng xảy ra, vị công tố viên của Pennsylvania tuyên bố, có thể ông sẽ yêu cầu tuyên án tử hình đối với các cặp vợ chồng này vì tội giết Troy LaFerrara.