Chặn “Chiếm lấy Phố Wall”

ANTĐ - Cuối cùng thì chính quyền Mỹ đã ra tay nhằm dẹp bỏ những “căn cứ“ của phong trào biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” khi mở màn bằng việc giải tán các lán trại của những người biểu tình tại thành phố Oakland thuộc bang California.

Cảnh sát bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình

Vụ trấn áp đáng kể đầu tiên đối với phong trào biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” diễn ra hơn 1 tháng nay bắt đầu bằng cuộc đột kích bất ngờ của cảnh sát nhằm giải tán những lán trại của người biểu tình tại thành phố Oakland lúc 5h sáng 25-10. Sau khi bắn đạn hơi cay và đạn hơi gây choáng, hàng trăm cảnh sát đã xông vào bắt giữ 85 trong khoảng 170 người biểu tình đang ngủ trong các lán trại.

Những người biểu tình bị bắt giữ về tội cư trú bất hợp pháp. Giải thích về việc trấn áp phong trào biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall”, quan chức chính quyền thành phố cho biết là nhằm bảo đảm “duy trì các điều kiện an toàn và vệ sinh cũng như kiểm soát các hành động phá hoại”.

Tuy nhiên, những người biểu tình cho rằng đó là cái cớ để chính quyền chấm dứt phong trào bùng phát ngày 17-9 vừa qua tại New York đã kéo dài hơn 1 tháng và ngày càng lớn mạnh. Trước đó, thành phố New York, nơi khởi phát của phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” cũng đã lên kế hoạch giải tán lán trại của người biểu tình tại công viên ở khu Manhattan vào ngày 14-10 song bất thành vì bị phản đối.

Chính quyền đã bắt đầu mạnh tay hơn với phong trào biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” song dù diễn biến sắp tới có như thế nào thì đến nay đã có thể khẳng định sự thành công của một phong trào phản kháng của người nghèo này. Tư tưởng và hành động mà phong trào dấy lên không chỉ được hưởng ứng trên khắp nước Mỹ mà còn nhanh chóng lan toả ra hầu khắp các nước phát triển trên thế giới.

Bức xúc và đòi hỏi của phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” cũng chính là những bức xúc và đỏi hỏi của tuyệt đại đa số người dân tại các nước phát triển. Cho dù kinh tế ngày càng phát triển song không phải vì thế mà những bất công, nghịch lý trong xã hội các quốc gia phát triển bớt trầm trọng hơn.

Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đã đẩy những bất công, nghịch lý trong xã hội các quốc gia phát triển tới đỉnh điểm. Trong khi những ông chủ ngân hàng, tài chính gây ra cuộc khủng hoảng vì sự tham lam vô độ của mình được nhận những gói cứu trợ hàng nghìn tỷ USD thì những nạn nhân lại chỉ nhận được phần ít ỏi hơn thế rất nhiều lần.

Những lán trại biểu tình của phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” có thể bị giải tán bằng hơi cay, vũ lực song tư tưởng phản kháng lại sự bất công mà phong trào đã gieo vào lòng người sẽ ngày càng lớn mạnh. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, những gì đang diễn ra trên khắp thế giới, bắt đầu từ Phố Wall, cho thấy người dân đang thể hiện nỗi thất vọng và cố gắng gửi một thông điệp rất rõ ràng và dễ hiểu đến toàn thế giới.

Nhà lãnh đạo LHQ cho rằng các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển và các nền kinh tế mới nổi (G-20) nên lắng nghe những người biểu tình. Phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” là lời cảnh báo nghiêm khắc, đồng thời cũng là đòi hỏi bức thiết của người dân muốn thay đổi mô hình phát triển tại các quốc gia phát triển nhất.