Căng thẳng với Mỹ, Nga lắp tên lửa không đối không R-77 cho MiG-29 Syria

ANTD.VN - Theo trang Defence Talk, tiêm kích MiG-29 của không quân Syria đang được trang bị tên lửa không đối không tầm trung R-77 khi thực hiện các nhiệm vụ không kích vào phiến quân đối lập. 

Đài phát thanh và truyền hình Syria mới đây đã đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại hình ảnh một chiếc MiG-29 đang mang theo tên lửa R-77 dưới cánh máy bay. Đoạn video này một lần nữa xác nhận về thông tin Nga đã sửa chữa và nâng cấp một vài chiến đấu cơ MiG-29 của Syria.

Những máy bay MiG-29 của Syria được cho là đã bổ sung thêm các hệ thống điện tử hàng không hiện đại, cho phép nó sử dụng được dòng tên lửa R-77 và bom thông minh KAB-500. Sự nâng cấp này khiến MiG-29 của Syria đạt gần đến đẳng cấp của mẫu MiG-29SMT mà Nga đang sử dụng về thông số kĩ thuật.

MiG-29 Syria sẽ mang theo tên lửa R-77 để tự vệ

 Theo trang Military Balance, không quân Syria hiện đang có 30 chiếc MiG-29A, MiG-29SM và một số máy bay huấn luyện 2 chỗ ngồi MiG-29UB.

Việc MiG-29 của Syria có thêm khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không đến cùng lúc đang có nhiều tin đồn rằng, liên quân do Mỹ dẫn đầu đang cân nhắc tấn công vào quân đội Syria.

Tên lửa tầm trung R-77 được chế tạo từ năm 1992 có sức mạnh sanh ngang với tên lửa không đối không AIM-129 do Mỹ sản xuất. Tên lửa có chiều dài 3,6m, đường kính 200mm, sải cánh 350mm, trọng lượng phóng 175 kg, tầm bắn từ 40-80 km tùy biến thể. Nó được trang bị đầu đạn nặng 20 kg với ngòi nổ laser cận đích, tốc độ của tên lửa gấp 4,5 lần tốc độ âm thanh (5.000 km/h).