Căng thẳng Belarus - EU: Trả đũa ngoại giao

ANTĐ - Căng thẳng giữa Belarus và Liên minh châu Âu (EU) đã lên đến đỉnh điểm khi EU triệu hồi tất cả đại sứ ở Belarus để tham vấn nhằm trả đũa việc nước này trục xuất đại sứ EU và Ba Lan hôm 28-2. 

Đại sứ quán Ba Lan ở Thủ đô Minsk của Belarus

Những động thái trả đũa lẫn nhau này diễn ra trong bối cảnh EU đang gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ của Tổng thống Alexander Lukashenko. Trước đó, Belarus đã trục xuất đại sứ EU và đại sứ Ba Lan đồng thời triệu đại sứ Belarus tại Bỉ và Ba Lan về nước nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của EU đối với Belarus, phong  tỏa tài sản và cấm cấp thị thực cho 21 quan chức cấp cao, trong đó có 19 thẩm phán và 2 sĩ quan cảnh sát cấp cao, phản đối việc chính quyền của Tổng thống

Alexander Lukashenko tiếp tục tiến hành các vụ đàn áp phe đối lập. Bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU cho biết, liên minh này cũng đã triệu tập một cuộc họp đại diện thường trực các nước EU tại Brussels để phối hợp biện pháp đáp trả Belarus.

Hiện đã có 210 người được cho là liên quan tới các hoạt động của chính phủ nhằm đàn áp phe đối lập, nằm trong danh sách bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh theo lệnh trừng phạt mới của EU áp đặt đối với Belarus.