Các lệnh trừng phạt phản tác dụng, Nga đang ngày càng trở nên giàu có hơn?

ANTD.VN - Các lệnh trừng phạt chống Nga bị nhận xét là đang ngày càng phản tác dụng khi chỉ khiến cho Mosva trở nên giàu có hơn.

Các lệnh trừng phạt chống lại Nga đang khiến phương Tây tổn thương nhiều hơn là thu được lợi ích. Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi nghị sĩ tại Hạ viện Đức - ông Fabio De Masi.

Trước khi áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga, Đức đã nhận khoảng 55% lượng khí đốt từ Moskva, tuy nhiên hiện nay phần chia sẻ các nguồn năng lượng của Nga giảm xuống chỉ còn 35%.

Theo ông Fabio De Masi, Đức tiếp tục phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu từ Liên bang Nga, bất chấp mọi nỗ lực của nước này nhằm tìm kiếm nhà cung cấp thay thế. Thông tin trên được đưa ra trên tờ Berliner Zeitung.

Vị hạ nghị sĩ nói: “Nước Đức đang run rẩy, và chúng ta có thể sớm đóng băng do thiếu nguồn cung khí đốt của Nga, đặc biệt khi mùa đông đang tới và các kho dự trữ chưa được lấp đầy".

Các nhà kinh tế Đức đã tranh cãi gay gắt trong vài tháng qua về cách làm suy yếu nước Nga, thông qua việc tẩy chay các nguồn năng lượng của nước này, gồm cả dầu và khí đốt.

Trong bối cảnh của những cuộc thảo luận về vấn đề này, một nhóm chuyên gia, chủ yếu tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học tại Mỹ và Vương quốc Anh, đang kêu gọi từ chối hoàn toàn và nhanh chóng việc nhập khẩu năng lượng từ Liên bang Nga.

Mặc dù vậy, ông Fabio De Masi nói rằng hậu quả của việc thiếu hụt năng lượng tại Đức đã được cảm nhận rõ ràng, ngay cả khi không có bất kỳ sự tẩy chay nào - giá nhiên liệu đang tăng vọt đến mức chóng mặt.

Giá năng lượng cao đe dọa nước Đức sẽ phải đối diện với suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt và lạm phát gây sốc. Và nếu trong trung hạn, nước này có thể tìm được nguồn thay thế cho dầu của Nga thì vẫn không có gì bù đắp được khí đốt hoặc than.

Do đó, việc ban hành lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề nhất đối với Đức. Hơn nữa, việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt do phương Tây quy định sẽ khiến Nga càng trở nên giàu có hơn.

Nghị sĩ Fabio De Masi cho biết thêm: “Liên bang Nga đang báo cáo doanh thu kỷ lục từ xuất khẩu năng lượng khi giá cả tăng cao, điều này giúp bù đắp cho sản lượng tiêu thụ thấp hơn".

Ông De Masi đưa ra kết luận rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với năng lượng Nga đang gây ra tác hại nghiêm trọng cho toàn thế giới, trong khi Moskva đã tìm cách kiếm thêm lợi nhuận từ những gì đang xảy ra.

"Không rõ tại sao các nhà lãnh đạo phương Tây lại mong muốn hạn chế việc nhập khẩu năng lượng của Nga, bởi vì chính quốc gia của họ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​điều này", nghị sĩ Đức đặt câu hỏi.

"Các biện pháp trừng phạt năng lượng Nga gây ra thiệt gây hại nhiều hơn lợi ích và tàn phá thế giới, chúng ta cần phải làm rõ", vị hạ nghị sĩ Đức tiếp tục.

Nhưng cần lưu ý đây chỉ là một tiếng nói phản biện nhỏ nhoi giữa "một rừng" cánh tay ủng hộ việc trừng phạt Nga, liên quan tới những gì Moskva đang làm tại mảnh đất Ukraine.