BRICS mở quỹ dự trữ ngoại tệ trị giá 100 tỉ USD

ANTĐ - Theo Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), ngân hàng trung ương của những nước thuộc khối BRICS đã ký kết một thỏa thuận thành lập quỹ dự trữ ngoại tệ 100 tỉ USD, nhằm hướng tới việc bảo vệ các nước thành viên của BRICS tránh khỏi các “cú sốc” biến động tiền tệ.

Một tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, thỏa thuận đã được kí kết vào ngày 7-7 tại Moscow sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo Ngân hàng trung ương của BRICS.

Cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính thuộc BRICS

Người đứng đầu CBR, bà Elvira Nabiullina tuyên bố, thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày 30-7 và nói thêm rằng, BRICS sẽ áp dụng một số chính sách khác để điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Thường vụ.

Trong tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê chuẩn một thỏa thuận để thành lập một quỹ dự trữ ngoại tệ trị giá 100 tỉ USD cho nhóm BRICS. Trung Quốc sẽ có đóng góp lớn nhất trong quỹ này với 41 tỉ USD, còn lại Nga, Brazil và Ấn Độ mỗi nước sẽ góp 18 tỉ USD, trong khi Nam Phi đầu tư 5 tỉ USD.

Sự thành lập các cơ quan tài chính này, trên thực tế, đã được thống nhất từ tháng 7-2014, khi Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng kí thoả thuận ban đầu về việc thành lập quỹ dữ trữ ngoại hối trên và ngân hàng phát triển của BRICS cũng có số vốn 100 tỉ USD.

Mục tiêu chính của quỹ này là để giúp các nước thành viên BRICS có thể hỗ trợ tài chính lẫn nhau trong trường hợp mất cân bằng với các khoản thanh toán.