Biểu tình ở Đức đòi đánh thuế người giàu

ANTĐ - Hàng nghìn người tại các thành phố ở Đức ngày 29-9 đã xuống đường tuần hành ủng hộ đánh thuế người giàu và các giao dịch tài chính. 

Cuộc biểu tình đã thu hút sự tham gia của khoảng 40.000 người tại 40 thành phố trên toàn nước Đức, trong đó ước tính có 5.000 người tham gia ở Thủ đô Berlin, nhằm kêu gọi một xã hội công bằng hơn. Các nhà tổ chức cho biết, loại thuế này sẽ chỉ ảnh hưởng tới một số ít những người giàu nhất nước Đức, và gần 99% dân số nước này không phải đóng thêm thuế. 

Phát biểu tại cuộc biểu tình ở Frankfurt, ông Frank Bsirske, Chủ tịch Hiệp hội công đoàn Verdi cho rằng, những người giàu nhất phải phản ứng tích cực hơn đối với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Theo ông Frank Bsirske, các gói giải cứu bảo vệ tài sản của giới siêu giàu đều lấy từ tiền đóng thuế của người dân, cho nên đã đến lúc những người này thực hiện trách nhiệm của họ. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh, Claudia Roth nói với hãng thông tấn DPA của Đức rằng, không thể chấp nhận một nhóm nhỏ những người giàu ngày càng giàu thêm trong khi các bệnh viện công lại không có tiền để trả lương cho nhân viên.