Bé gái 15 tuổi nhanh trí thoát khỏi 3 thanh niên đồi bại

ANTD.VN - Bị bạn quen qua Facebook lừa đi chơi rồi đưa ra ngôi nhà hoang nhằm thực hiện hành vi đồi bại, nhờ nhanh trí, cháu K. thoát nạn.

Theo hồ sơ vụ án vào 18h ngày 28-12-2016, các đối tượng Phạm Nguyễn L.C. (SN 2001), Trần Công Minh (SN 1996), Lê T.P. (SN 2001, cả 3 cùng trú tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bàn bạc với nhau tổ chức thực hiện hành vi giao cấu với cháu K. (SN 2001, trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) - một người bạn quen biết qua facebook. 

Sau khi bàn bạc, Minh đã rủ cháu K. đi chơi và chở đến ngôi nhà hoang thuộc ấp Tân Bắc, xã Bình Minh để thực hiện hành vi giao cấu; tại đây C. và P. đã chờ sẵn.

Đến nơi Minh bịt miệng và dùng dao đe dọa cháu K. nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này, cháu K. nhanh trí nói với Minh là khó thở và khát nước nên được Minh thả đi mua nước. Lợi dụng lúc này, cháu K. vội vàng bỏ trốn về nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, đến ngày 2-1-2017, Minh và P. đã đến cơ quan đầu thú. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ Minh, còn P. được gia đình bảo lãnh tại ngoại do chưa đủ 16 tuổi, và tiếp tục truy bắt C. để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.