Bắt khẩn cấp đối tượng phi nhân tính hiếp dâm, sát hại bé gái

ANTD.VN - Để thực hiện hành vi đồi bại, mất nhân tính, đối tượng đã dụ dỗ bé gái 6 tuổi lên nương sắn hiếp dâm, sau đó dùng dây siết cổ chết.

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Quàng Văn Khoa (SN 1989), trú tại bản Hin Pẻn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để điều tra làm rõ hành vi giết người, hiếp dâm gây chấn động dư luận tỉnh Sơn La mấy ngày vừa qua.

Đối tượng Khoa và hiện trường vứt xác nạn nhân

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng 17h ngày 5-12, Quàng Văn Khoa sau khi uống rượu đã cùng một số người xuống khu vực suối Nậm Con để đánh cá, trong đó có cháu Quàng Thị T. (SN 2010) trú cùng bản.

Đánh cá được một lúc thì Khoa về trước còn cháu T. đi theo sau. Khi về tới gần nhà, Khoa đưa cháu T. lên nương sắn siết cổ cháu T. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi hiếp dâm cháu T., phát hiện nạn nhân đã chết nên Khoa mang xác cháu gái này phi tang dưới suối Nậm Con. 

Nhận được tin báo vụ việc, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương điều tra, bắt giữ Khoa để làm rõ vụ án. Tại cơ quan công an, kẻ thủ ác khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý.