Rượu say, cô gái trẻ bị hai bạn nhậu khống chế, cưỡng hiếp

ANTD.VN - CAH Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Ngân và Điểu Siêng để điều tra, làm rõ về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 14h ngày 12-12, Thạch Lành (SN 1991), chị T (SN 1994, cùng trú tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Bình Phước) và Điểu Cang (SN 1983, trú tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước) có đến nhà chị Thị Sê A (SN 1980, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) uống rượu và hát karaoke. 

Đến 19h30 cùng ngày thì có thêm Triệu Văn Ngân (SN 1990) và Điểu Siêng (SN 1999, cùng trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đến nhà chị Thị Sê A chơi rồi cùng uống rượu chung. Lúc này, Thạch Lành và Điểu Cang say rượu nên đi ngủ, còn lại chị Thị Sê A, chị T, Điểu Siêng và Ngân. 

Đến khoảng 19h50, khi chị T đứng dậy đi vệ sinh thì Ngân và Điểu Siêng đi theo. Sau đó, Ngân lấy dao để trong bếp khống chế và cùng với Điểu Siêng cưỡng hiếp chị T.

Lúc này, Thạch Lành và Điểu Cang tỉnh rượu đi ra phát hiện truy hô thì Ngân dùng dao khống chế và chém Điểu Cang gây thương tích rồi Ngân và Điểu Siêng bỏ trốn. Ngày 13-12, khi làm việc với lực lượng Công an Ngân và Điểu Siêng đã khai nhận toản bộ hành vi phạm tội của mình.