Malaysia:

Bắt “tình nhân” của nữ sinh giấu xác con trong cặp sách

ANTĐ - Cảnh sát Malaysia cho biết họ đã bắt giữ cha của bé gái sơ sinh bị chết thảm sau khi bị mẹ (một nữ sinh 16 tuổi) giấu trong cặp sách suốt 17 giờ.

Bạn trai 19 tuổi của nữ sinh này đã bị bắt tại nhà riêng ở Cherang Guling, Marang, Malaysia hôm 7/7 sau khi cảnh sát thu thập thông tin từ người mẹ 16 tuổi của bé gái xấu số này. Anh này sẽ bị tạm giam cho đến ngày 13/7 để hỗ trợ điều tra.

Điều tra ban đầu cho thấy cặp đôi tuổi teen này chưa thực sự hẹn hò mà chỉ gặp nhau 2 lần vào năm ngoái và có quan hệ tình dục. Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra để xem liệu cha của bé gái tội nghiệp này có phạm các tội danh khác hay không.

Theo báo cáo của cảnh sát thì một nữ sinh ở Malaysia đã lén lút sinh con tại ký túc xá của trường vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3/7 rồi giấu con trong cặp và nhờ một bạn học cùng lớp cầm hộ.  Cô bạn cùng lớp đã cầm chiếc cặp trong 17 giờ liền mà không hề biết rằng trong cặp là thi thể của một bé gái sơ sinh.

Các bác sĩ phát hiện ra việc sinh nở của nữ sinh này khi cô đến khám tại bệnh viện Sultanah Nur Zahirah vì đau bụng. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái này được sinh ra khỏe mạnh song bị những vết bầm tím ở đầu và bị tràn dịch ở phổi.