Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD

ANTD.VN - Pakistan hiện là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng T-80UD nhất, chỉ đứng sau Nga. Cụ thể nước này đang biên chế 320 chiếc và chúng đều được mua từ Ukraine. 

Từng là niềm tự hào của lục quân Liên Xô và cũng được coi là dòng xe tăng quốc bảo, xe tăng T-80UD chưa bao giờ được xuất khẩu cho tới khi Liên Xô tan rã.

Ukraine được thừa hượng số lượng lớn xe tăng T-80 với các phiên bản khác nhau, trong số này có tới vài trăm chiếc T-80UD, biến thể mạnh nhất của dòng T-80 khi đó.
Do nhu cầu chỉ ở mức vừa phải cho nên quân đội Ukraine đã đưa một số lượng lớn xe tăng T-80 vào diện niêm cất bảo quản, ngoài ra họ còn bán cho nước ngoài các phiên bản xe tăng T-80 với giá rẻ.
Chớp ngay thời cơ này, Pakistan đã mua một số lượng rất lớn xe tăng hiện đại T-80UD.
Được biết 320 chiếc tăng T-80UD được Pakistan mua vào năm 1996 với giá thành rất thấp, chỉ bằng một phần ba so với các xe tăng cùng loại của phương Tây.
Ngay sau khi nhận vào biên chế và cho tới ngày nay, T-80UD vẫn là dòng tăng chủ lực có sức chiến đấu mạnh nhất của nước này.
Những chiếc T-80UD của Pakistan được cho là có sức mạnh ngang ngửa với dòng xe tăng T-90S mà Ấn Độ mua từ Nga.
Xe tăng T-80UD (Object 478B) được Liên Xô được nghiên cứu phát triển vào những năm 1980 ra mắt vào năm 1985 và đi vào biên chế năm 1987.
T-80UD có điểm khác biệt lớn so với T-80U trước đó là việc nó sử dụng động cơ diesel tăng áp 6TD công suất 1.000 mã lực chứ không phải loại turbine khí 1.200 mã lực nguyên bản.
Mặc dù hiệu suất hoạt động không bằng loại turbine khí nhưng động cơ 6TD lại có chi phí khai thác rẻ cũng như độ ổn định khi sử dụng cao hơn gấp nhiều lần.
Xe tăng T-80UD có chiều dài 9,6m, chiều rộng 3,7m và chiều cao 2,2m.
Mỗi chiếc xe tăng này có trọng lượng lên tới 46 tấn.
Nhờ trang bị hệ thống nạp đạn tự đông nên kíp chiến đấu giảm xuống còn 3 thành viên.
Xe được trang bị hỏa lực rất mạnh với pháo chính cỡ nòng 125mm và có khả năng bắn tên lửa qua nòng.
Một khẩu đại liên đồng trục cỡ nòng 7,62 mm và một đại liên phòng không cỡ nòng 12,7 mm.
Nhờ trang bị động cơ công suất 1.000 mã lực giúp những chiếc xe tăng này có thể đạt vận tốc tối đa 60 -65 km/h.
Dự trữ hành trình của những chiếc T-80UD lên tới 550 km.
T-80UD được trang bị giáp thép kết hợp với composite, chúng cũng được lắp giáp phản ứng nổ và hệ thống bảo vệ chống cháy nổ NBC có thể tự động chữa cháy.
Hiện Pakistan đang có kế hoạch nâng cấp toàn bộ số xe tăng này lên một tầm cao mới, đủ đế chúng tiếp tục chiếm ưu thế trước các đối thủ tiềm tàng.
Nga được cho là vẫn còn số lượng khá lớn T-80UD, đã có lúc họ tính loại biên dòng xe này vì chi phí hoạt động bảo dưỡng cao.
Tuy nhiên với tình hình thực tế hiện tại, quân đội Nga tiếp tục giữ chúng lại và nâng cấp để tiếp tục biên chế.
Trong khi đó, Ukraine dù thừa hưởng lượng lớn xe tăng T-80UD, tuy nhiên việc bán bớt đi cũng như tổn thất trong các cuộc xung đột khiến họ không còn nhiều.