Bạo lực lan rộng ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Những người biểu tình tại các thành phố miền Đông Ukraine ngày 14-4 vẫn không chịu lùi bước và phớt lờ thời hạn mà chính phủ đưa ra. Trong khi đó Tổng thống bị lật đổ Yanukovych cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau chính biến Ukraine.

Người biểu tình mở rộng khu vực chiếm lĩnh tại Donetsk, Ukraine

Phớt lờ tối hậu thư

9h sáng 14-4 (giờ địa phương) là thời hạn chót của tối hậu thư của Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov yêu cầu người biểu tình giao nộp vũ khí và giải phóng các tòa nhà công quyền. Tuy nhiên tại Slavyansk, Donetsk và nhiều thành phố khác, người biểu tình vẫn tiếp tục dựng các thành lũy, tập trung trước trụ sở chính quyền và tuyên bố sẽ không đầu hàng. Đã có 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ đụng độ ở đông nam Ukraine. Cờ Nga cũng được nhìn thấy tung bay trên nhiều nóc nhà công quyền ở thành phố Slavyansk. 

Tại thành phố Horlivka và Slavyansk, các phần tử ly khai tiếp tục tấn công và bao vây các trụ sở cảnh sát. Bộ Nội vụ Ukraine ngày 14-4 cũng cho biết, hỗn chiến giữa hai phe biểu tình ủng hộ và phản đối liên bang hóa tiếp tục căng thẳng ở Kharkov khiến ít nhất 50 người bị thương.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình ngày 14-4, ông  Oleksandr Turchynov tuyên bố Chính phủ Ukraine không phản đối trưng cầu dân ý về bất kỳ mô hình nhà nước nào cho Ukraine, tuy nhiên cũng nhấn mạnh ông cần được đảm bảo rằng nó sẽ thể hiện ý nguyện của số đông vì một đất nước độc lập, thống nhất. Theo ông Oleksandr Turchynov, cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra trước thời điểm bầu cử Tổng thống 25-5 tới.

CIA hậu thuẫn?

Ngày 14-4, trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Matxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergie Lavrov cho biết, phía Nga muốn Mỹ đưa ra giải thích về chuyến thăm bí mật tới Ukraine của Giám đốc CIA John Brennan vào cuối tuần trước. Về phần mình, người phát ngôn của CIA ông Todd Ebitz khẳng định thông tin đó là “hoàn toàn sai lệch”. Trước đó, phát biểu trên truyền hình Nga vào tối 13-4, Tổng thống bị lật đổ của Ukraine  Viktor Yanukovych đã cáo buộc Giám đốc CIA đã gặp các nhà lãnh đạo hiện thời của Kiev và đưa ra quyết định sử dụng vũ lực tại khu vực miền Đông Ukraine. “Ông Brennan trên thực tế đã phê chuẩn việc dùng vũ khí và kích động cuộc tắm máu tại Ukraine” - ông Yanukovych nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho biết, các khu vực nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine nên tham gia vào quá trình soạn thảo hiến pháp sắp được đưa ra trưng cầu dân ý theo như đề xuất của phía Kiev về một mô hình nhà nước cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-4 thông báo nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Yars. Vụ thử diễn ra lúc 10h40 (giờ địa phương), với mục đích thử nghiệm tính hữu dụng của các tên lửa loại này. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng tuyên bố nước này sẽ đầu tư 20.000 tỷ rúp để thay mới trang thiết bị cho quân đội và hải quân.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 14-4 đã triệu tập phiên họp khẩn cấp theo đề nghị của Nga để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại cuộc họp, Nga đã kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây khác tác động đến chính quyền Kiev để ngăn chặn khả năng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại người biểu tình tại miền Đông Ukraine. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cảnh báo Matxcơva sẽ bảo vệ người Nga ở Ukraine. Cũng theo ông Vitaly Churkin, Nga có thể hủy cuộc gặp 4 bên Nga-Mỹ-EU-Ukraine vào ngày 17-4 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) nếu chính quyền Ukraine bắt đầu các hành động quân sự để trấn áp người biểu tình tại khu vực miền Đông Nam nước này.