Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam

ANTD.VN - Tại cuộc thi vẽ tranh màu nước "Ba Lan – Đất nước xinh đẹp và thơ mộng", các họa sĩ Việt Nam đã làm bất ngờ Ban giám khảo về chất lượng tác phẩm dự thi với kỹ thuật sử dụng màu nước điệu nghệ. Qua đó khắc họa vẻ đẹp đất nước và con người Ba Lan.

Được phát động từ ngày 1-30/10, cuộc thi vẽ tranh về chủ đề đất nước và con người Việt Nam dành cho công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên. Tác phẩm "Polska 1" của họa sĩ trẻ Minh Tùng đoạt giải Nhì cuộc thi.

Tác phẩm "Polska 2" của Minh Tùng

Họa sĩ Minh Tùng nhận giải Nhì cuộc thi

Tác phẩm đoạt giải Ba cuộc thi của họa sĩ Tuyền Nguyễn

Tác giả Tuyền Nguyễn nhận giải thưởng từ BTC

Bức "Lâu đài Wawei về đêm" của Trần Thị Chiêm đoạt giải Khuyến khích

Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi của Hoàng Thu Hà

Tác giả Hoàng Thu Hà nhận giải Khuyến khích cuộc thi

Bức "Nụ cười Warszawa" (Kích thước tác phẩm: 38cm x 56cm Chất liệu tác phẩm: Màu nước vẽ trên giấy Bao Hong) của Tuấn Phương lọt vào vòng triển lãm

Một bức tranh lọt vào vòng triển lãm

Đại diện Ban Giám khảo là họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội vẽ tranh màu nước Việt Nam bày tỏ sự ngạc nhiên về chất lượng nghệ thuật cao của các tác phẩm gửi về tham gia cuộc thi.

Kết quả, từ 40 bức tranh tham gia dự thi được lựa chọn tại triển lãm, Ban tổ chức đã trao giải cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 Giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel cho biết, ông rất vui mừng khi cuộc thi đã được tổ chức thành công và gửi lời cảm ơn các tác giả đã tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Đại sứ Wojciech Gerwel mong muốn, thời gian tới các hoạt động quảng bá và giao lưu văn hóa do Đại sứ quán Ba Lan tổ chức sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng Việt Nam, góp phần tăng cường sự hợp tác và sự hiểu biết giữa người dân hai nước.

"Sức sống và tâm hồn Ba Lan mà tôi đã biết" - Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi đã thuộc về tác giả Đặng Phan Lạc Việt.