[ẢNH] UAV hạng nặng Aksungur sẽ diệt... cả đại đội xe tăng T-90 trong một lần xuất kích?

ANTD.VN - Máy bay không người lái tấn công hạng nặng thế hệ mới Aksungur do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất có thể sẽ thay thế Bayraktar TB2 trở thành kẻ hủy diệt xe tăng T-90 của Nga.

Trên chiến trường Nagorno-Karabakh, máy bay không người lái trinh sát - tấn công Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất được nhận xét là vũ khí thay đổi cục diện trận chiến.

Ngoài việc tiến hành chỉ điểm mục tiêu, phương tiện này còn tiêu diệt vô số phương tiện quân sự của đối phương, từ nhân lực, pháo binh, radar, tên lửa phòng không cho tới xe tăng, thiết giáp.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng khả năng tấn công của các máy bay không người lái hàng đầu của họ gồm Bayraktar TB2 và Anka-S kết hợp tên lửa MAM-L đủ để tiêu diệt xe tăng T-90 do Nga chế tạo.

Được biết tên lửa không đối đất MAM-L do Tập đoàn Rocketsan nghiên cứu phát triển, có khả năng xuyên giáp tới hơn 700 mm RHA (giáp thép đồng nhất).

Trong khi tháp pháo của xe tăng T-72 thuộc các biến thể của thập niên 1970 và 1980, chẳng hạn như T-72 Ural, T-72A, T-72M và T-72M1 cấu tạo từ thép liền khối tương đương với RHA từ 450 đến 560 mm.

Điều này giải thích cho những tổn thất lớn của xe tăng T-72 trên chiến trường Syria và Nagorno-Karabakh khi chúng phải hứng chịu cú đánh trực tiếp từ trên cao bởi tên lửa MAM-L.

Mặc dù vậy phiên bản mới của xe tăng T-72B ra đời sau năm 1985 với phần tháp pháo bổ sung giáp phản ứng nổ cho mức độ bảo vệ vượt quá 900 mm RHA.

Điều này có nghĩa là để không bị trở thành "mục tiêu dễ dàng" của UAV Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng vũ trang đối phương nên có những chiếc xe tăng hiện đại hơn như T-72B 1985/1988, T-72B3/B3M hay T-90.

Nhưng phía tấn công dĩ nhiên cũng không đứng yên, để tấn công đối phương trang bị MBT có giáp tháp pháo dày hơn đáng kể, chẳng hạn như T-72B3, T-90, Thổ Nhĩ Kỳ không dừng lại ở UAV bay ở độ cao trung bình và thời gian hoạt động dài.

Hiện tại Ankara đã phát triển loại UAV hạng nặng đảm nhiệm chức năng tấn công chuyên sâu. Nguyên mẫu UAV Aksungur được Công ty Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) công bố vào cuối tháng 9/2020 với cấu hình mang vũ khí có thể tùy chỉnh.

Chiếc UAV này có thể mang tới 12 tên lửa MAM-L (250 kg), bom đa năng Mk 82 nặng 227 kg với bộ dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình tầm xa Roketsan SOM (trọng lượng đầu đạn 230 kg).

Với khối lượng vũ khí như trên UAV TAI Aksungur thế hệ mới còn gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với các phương tiện bọc thép của Nga, chúng có khả năng tiêu diệt toàn bộ đại đội xe tăng gồm T-72 và T-90 trong một lần xuất kích.

Tập đoàn TAI tuyên bố máy bay không người lái vũ trang Aksungur sẽ được Không lực Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) thông qua trong thời gian sớm nhất, tạo ra sức mạnh vượt trội cho lực lượng vũ trang của Ankara trên chiến trường.

Theo giới phân tích quân sự, tại Syria và Nagorno-Karabakh tự xưng (NKR), thực sự có những tổn thất rất nghiêm trọng về xe bọc thép do máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ gây ra.

Chính vì vậy, Nga cần sớm đưa ra biện pháp đối phó hiệu quả, bởi nếu UAV Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiêu diệt T-90, thì trong tương lai gần T-14 Armata cũng sẽ gặp phải kẻ thù rất nguy hiểm.