[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan

ANTD.VN - Lính Mỹ bắt đầu cho phá hủy các loại vũ khí tại sân bay Kabul để tránh cho chúng rơi vào tay Taliban trước khi họ rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi đây khi chiến dịch di tản sẽ kết thúc. Trong số các loại vũ khí bị phá hủy có cả huyền thoại súng máy hạng nặng DShK do Liên Xô sản xuất. 
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Ngoài số vũ khí ở đại sứ quán, quân đội Mỹ cũng phải tiêu hủy lượng lớn vũ khí tại sân bay Kabul. Tướng William Taylor, thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết các chỉ huy tại sân bay có quyền quyết định sẽ phá hủy những khí tài nào.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hồi tuần trước cũng công bố hình ảnh lính Mỹ đang vô hiệu hóa hàng loạt vũ khí ở sân bay Kabul, gồm súng AK và M4, PKM và súng máy huyền thoại DShK cùng súng chống tăng RPG-7.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Giới chuyên gia quân sự cho rằng cách duy nhất để bảo đảm các vũ khí này không rơi vào tay kẻ xấu là phá hủy hoàn toàn bằng cách đốt cháy hoặc kích nổ.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Ngoài số vũ khí bị phá hủy còn có các xe thiết giáp Humvee được trang bị súng máy đại niên DShK cỡ nòng 12,7mm.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Số xe thiết giáp này là trang bị của lực lượng khoảng 500 binh sĩ thuộc quân đội Afghanistan đang hỗ trợ cho chiến dịch di tản tại Kabul.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Theo thỏa thuận, những người lính Afghanistan này sẽ bọc hậu cho lính Mỹ rút trước, sau đó Washington sẽ điều vận tải cơ để sơ tán toàn bộ số binh sĩ này sau khi phá hủy hết các vũ khí của họ, và trước khi trao quyền kiểm soát sân bay cho Taliban.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
DShK là một kiểu đại liên dùng trong tác chiến mặt đất và tác chiến phòng không do Liên Xô chế tạo, súng được biên chế Hồng quân Liên Xô từ năm 1938 và trở thành vũ khí phòng không chủ đạo tầm thấp cho Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ 2.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Trong Thế chiến thứ 2, ngoài nhiệm vụ phòng không, khẩu DShK còn được gắn lên xe tải, xe tăng hoặc pháo tự hành để tăng sức mạnh hỏa lực.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
DShK có trọng lượng 34 kg, nòng súng dài 107 cm và sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mm.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Kíp chiến đấu của súng gồm 2 tới 3 binh sĩ. Tốc độ bắn của súng đạt 600 viên/phút trong khi tầm bắn hiệu quả 1.800m, xa nhất của DShK đạt tới 4.500m.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Tại Afghanistan rất nhiều khẩu súng DShK được biên chế cho quân đội nước này bên cạnh khẩu M2 Browning do Mỹ sản xuất.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
DShK cũng được Taliban biên chế với số lượng rất lớn. Chúng trở thành dòng súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm phổ biến nhất tại chiến trường này.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Thông thường súng DShK thường được cả quân đội Afghanistan và Taliban gắn trên trên các phương tiện bánh lốp để cơ động.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Trong khi Afghanistan gắn chúng lên các xe bọc thép hạng nhẹ Humvee do Mỹ cung cấp thì Taliban lại gắn chúng lên các xe bán tải.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
DShK cũng là khẩu súng máy được các phiến binh khủng bố rất ưa thích tại chiến trường Trung Đông vì hỏa lực mạnh và dễ sử dụng.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
Ngoài ra linh kiện sửa chữa và thay thế cho loại súng này cũng rất dễ kiếm trên thị trường chợ đen.
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan
[ẢNH] Mỹ cho phá hủy vũ khí huyền thoại Liên Xô tại Afghanistan