[Info] Iraq bất ngờ mua 12 trực thăng tấn công T-129 của Thổ Nhĩ kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trực thăng T-129 được Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cho nhiệm vụ chống tăng - thiết giáp, chi viện hỏa lực bộ binh. Dòng trực thăng này đã chứng minh năng lực trong xung đột Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Juma Anaad Sadoun cho biết, nước này sẽ 12 trực thăng vũ trang T129 ATAK cùng 6 hệ thống tác chiến điện tử di động KORAL do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Sadoun tham dự Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế ở Istanbul vào tuần trước và tổ chức các cuộc họp với các quan chức quân sự cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ.

TAI/AgustaWestland T-129 Atak là máy bay trực thăng tấn công hai động cơ, hai ghế song song, đa chức năng, có thể hoạt động trong mọi thời tiết, dựa trên nền tảng trực thăng Agusta A-129 Mangusta, được phát triển bởi TAI cùng đối tác AgustaWestland. Trên thực tế, T-129 là kết quả của việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không, sửa đổi khung máy bay và hệ thống vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển vào khung máy bay AgustaWestland A129, với động cơ, bộ truyền động và cánh quạt được nâng cấp

T-129 được tối ưu hóa cho các điều kiện nóng và độ cao, có một số cải tiến quan trọng so với A-129 ban đầu phù hợp với các yêu cầu của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, chúng sẽ mang theo 12 tên lửa chống tăng để tấn công đối phương. Ngoài ra, trực thăng này cũng được tích hợp một pháo 20 mm trong tháp ở mũi. Tổ hợp tên lửa 70 mm, tên lửa không đối không Stinger và bệ súng trên các giá treo dưới cánh.

Hiện những chiếc T-126 vừa chứng minh sức mạnh tại chiến trường Syria khi chúng tấn công vào tuyến phòng thủ của người Kurd tại Afrin, góp phần đánh bại lực lượng này.