[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản

ANTD.VN - Công viên Hitachi (Nhật Bản) được mệnh danh là thiên đường hoa, nơi có hàng trăm loại hoa nở rộ quanh năm. Nemophila bung nở vào mùa xuân, hoa hồng rộ vào mùa hè, đồi cây Kokia đỏ rực vào thu và khi đông đến, 170 loại tulip sẽ khoe sắc. 
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Công viên Hitachi nằm ở Hitachinaka, Ibaraki, Nhật Bản là một trong những điểm tham quan nổi tiếng với những cánh đồng hoa rộng mênh mông. Vào mùa xuân, khoảng một triệu bông hoa thủy tiên ở công viên sẽ nở rộ (Nguồn: VnExpress)
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Sau khi lễ hội Suisen Fantasy của hoa thủy tiên kết thúc vào tháng 4, du khách có thể tham gia lễ hội Nemophila Harmony diễn ra vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Đây cũng là 2 thời điểm công viên Hitachi thu hút nhiều du khách ghé thăm nhất
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Vào thời điểm mà công viên tổ chức Ngày hội ngắm hoa thường niên, công viên ngập tràn sắc hoa được gọi với tên "đôi mắt màu xanh". Hoa Nemophila cao khoảng 25 cm mang màu xanh và tím đặc trưng
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Hàng triệu bông hoa Nemophila như khoác tấm áo mới cho công viên Hitachi, biến những cánh đồng thành đại dương xanh trải rộng đến chân trời
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Mỗi quả đồi ở công viên Hitachi đều được trồng một loại hoa khác nhau. Do đó, hầu như quanh năm nơi đây đều có hoa nở rộ
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Công viên Hitachi từng bị ném bom trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, đến năm 1973, khu vực này được xây dựng thành công viên như ngày nay
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Công viên Hitachi có tên đầy đủ là Hitachi Seaside Park với phí vào cổng như sau: Người lớn là 420 yên, Người già trên 65 tuổi là 210 yên; Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi là 80 yên; Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Để tham quan công viên, du khách có thể thuê xe đạp với chi phí là 400 yên trong 3 tiếng. Ngoài hoa, công viên còn có một số địa điểm vui chơi khác như đu quay cao 100m, tàu lượn cao tốc,...
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Vào mùa hè, du khách đến với công viên Hitachi sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 4000 bông hoa hồng, được trồng từ hơn 140 loài khoe sắc
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Nơi hút khách nhất công viên là đồi cây Kokia mang màu xanh tươi mơn mởn, tạo không gian thoáng mát cho những ngày hè nắng nóng (Nguồn: VTV)
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Từ cuối tháng 9, màu xanh của Kokia dần chuyển sang sắc đỏ phớt nhẹ. Từ cuối tháng 10, kokia chuyển sang màu đỏ thắm
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Cây kokia (hay kochia) tược cho du nhập vào Nhật từ tàu buôn Trung Quốc. Ngày xưa, loài cây này thường được chặt phơi khô để bó lại làm chổi
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Trong thân cây có những hạt bé li ti, có thể ăn được. Hạt này được gọi là tonburi, là một đặc sản du lịch của tỉnh Akita - Nhật Bản. Nhưng những cây Kokia ở công viên Hitachi thường được trồng để làm đẹp chứ không để thu hoạch hạt
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Cũng vào thời điểm tháng 10, Nhật Bản vào thu, hoa cánh bướm nở rộ khắp công viên (Nguồn: Zing)
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Công viên Hitachi có diện tích rộng khoảng 200 ha. Mỗi mùa, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỗi loài hoa khác nhau khi ghé thăm nơi đây
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Nhiều loài hoa đua nhau khoe nở trong công viên Hitachi như hoa hồng, hoa zinnias, hoa hướng dương, hoa hồng tuyết, cam thảo, loa kèn đỏ,…
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Hoa tulip là một trong những loài hoa mùa đông của công viên Hitachi. Tại đây, người ta trồng 170 loài hoa tulip khác nhau
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
Đồi Miharashi rộng 3,5 ha nằm ở độ cao 58 m so với mực nước biển. Đây là nơi cao nhất của công viên, giúp du khách có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản
[ẢNH] ‘Lạc’ trong thiên đường hoa nở quanh năm tại Nhật Bản