[ẢNH] Khinh hạm Dự án 22350 Nga chính thức thoát cảnh phụ thuộc Ukraine

ANTD.VN - Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Nga đã tự chủ hoàn toàn động cơ cho các khinh hạm Dự án 22350 lớp Đô đốc Gorshkov.

Chiếc khinh hạm thứ ba thuộc Dự án 22350 mang tên "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Isakov" đã nhận được hệ thống động lực nội địa. Theo thông tin báo chí của Severnaya Verf, các turbine và hộp số của tổ máy tuabine khí - diesel DGTA M55R đã được lắp đặt trên tàu.

Thông cáo báo chí từ Severnaya Verf nói thêm, cả turbine ở mạn trái và mạn phải đã được lắp cùng với hộp số. Hoạt động tiếp theo sẽ là căn chỉnh hộp số, động cơ diesel chính cùng turbine, sau đó những người thợ sẽ lắp trục. Công việc dự kiến hoàn thành trong 6 tháng.

Được biết, tổ máy turbine khí - diesel M55R thứ hai dành cho khinh hạm Đô đốc Isakov đã bàn chuyển giao cho nhà máy đóng tàu Severnaya Verf vào đầu tháng 8 năm nay, chiếc đầu tiên trong tháng 7.

Như vậy về cơ bản Nga đã tự chủ được toàn bộ hệ thống động cơ cho lớp khinh hạm tàng hình 4.000 tấn tối tân nhất của mình, thoát cảnh phụ thuộc nguồn cung từ Ukraine khiến hoạt động đóng mới bị trì trệ trong thời gian qua.

Tổ máy turbine khí - diesel M55R ngoài động cơ turbine khí M90FR có công suất tối đa 27.500 mã lực, thì còn bao gồm cả động cơ diesel 10D49 công suất 5.200 mã lực,

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov - dự án 22350 được thiết kế bởi Severnoye Design Bureau, Saint Petersburg là chiến hạm mạnh nhất được đóng cho Hải quân Nga thời kỳ hậu Liên Xô.

Mặc dù được xem là sự kế thừa của chiến hạm săn ngầm lớp Krivak nổi tiếng nhưng khác với người tiền nhiệm, lớp tàu chiến thế hệ mới này có tính đa năng rất cao.

Khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov có thể thực hiện tốt mọi chức năng bao gồm tấn công tầm xa, chống ngầm và hộ tống, do đó tàu hộ vệ Dự án 22350 còn được gọi là “khu trục hạm cỡ nhỏ”.

Hải quân Nga đã lên kế hoạch đóng tới 20 tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov, tính đến thời điểm này họ đã tiếp nhận vào biên chế 2 chiếc và dự kiến con số sẽ tăng lên 6 chiếc vào năm 2025.

Dàn vũ khí của Đô đốc Gorshkov bao gồm 1 hải pháo A-192M cỡ 130 mm; 2 cụm 8 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn tên lửa chống hạm/ chống ngầm/ tấn công mặt đất họ Kalibr.

Ngoài ra trên tàu còn có 4 cụm 8 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa phòng không tầm trung 9M96/9M100; 2 tổ hợp tên lửa - pháo phòng không cao tốc Palash; 6 ngư lôi chống ngầm 324 mm và 2 súng máy hạng nặng 14,5 mm.

Hệ thống điện tử của tàu cũng là rất “khủng” đối với 1 chiến hạm 4.000 tấn gồm radar tìm kiếm trên không Furke 4; radar tìm kiếm bề mặt 34K1 Monolit; radar hỏa lực 5P-10 Puma dùng để điều khiển khẩu pháo A-192; hệ thống sonar Zarya M đi kèm với sonar kéo Vinyetka.

Thông số cơ bản của chiến hạm Đô đốc Gorshkov bao gồm chiều dài 135 m; chiều rộng 16,4 m, mớn nước 4,5 m. Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp, với 2 động cơ turbine khí M90 công suất 27.500 mã lực, 2 động cơ diesel công suất 5.200 mã lực.

Con tàu có thể đạt tới tốc độ 29,5 hải lý/h, tầm hoạt động 8.300 km khi chạy với tốc độ kinh tế 14 hải lý/h, dự trữ hành trình 30 ngày; thủy thủ đoàn 180 - 210 người.

Bên cạnh việc chế tạo phục vụ nhu cầu Hải quân Nga, nhờ tự chủ hoàn toàn động cơ còn giúp Moskva gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu lớp chiến hạm tàng hình cực mạnh nói trên cho các khách hàng nước ngoài.