[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir

ANTD.VN - Bất chấp việc Taliban tuyên bố chiến thắng và kiểm soát hoàn toàn thung lũng Panjshir, giao tranh giữa Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) và Taliban vẫn diễn ra ác liệt trên các sườn núi trong khắp thung lũng này.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Sáng ngày 6/9, Taliban tuyên bố chiến thắng khi cho biết họ đã kiểm soát hoàn toàn thung lũng Panjshir, cờ của lực lượng này cũng được kéo lên tại đại bản doanh của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các tay súng Taliban đã đứng trước cổng dinh Thống đốc tỉnh Panjshir, nơi từng là đại bản doanh của FANR.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Trong khi đó, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan phủ nhận việc Taliban giành chiến thắng hoàn toàn, đồng thời FANR cho biết, các lực lượng phe kháng chiến vẫn tiếp tục chiến đấu.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan cũng khẳng định thêm đang ém quân ở “các vị trí chiến lược” trên khắp thung lũng Panjshir.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Hãng thông tấn Sputnik của Nga vừa đưa tin, thủ lĩnh phe kháng chiến Ahmad Massoud vừa kêu gọi tất cả người dân Afghanistan đứng lên chống lại lực lượng Taliban.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Ông Massoud cũng cho biết, phe kháng chiến sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi đất nước được giải phóng khỏi Taliban.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Hiện Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan tại tỉnh Panjshir tuyên bố, các lực lượng chống Taliban của họ ở đây đang chuyển từ một cuộc chiến tranh thông thường sang chiến tranh du kích.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Đây là thông tin được Ali Nazary - Phát ngôn viên của FANR khẳng định trên tờ Financial Times ngày 6/9. "Cuộc kháng chiến vẫn còn tiếp diễn trên khắp thung lũng Panjshir. Phần lớn quận Bazarak và tất cả các thung lũng cạnh đó vẫn do FANR kiểm soát", ông Nazary cho biết thêm.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
“Taliban hiện đang tuyên truyền rộng rãi rằng họ đã giành quyền kiểm soát thung lũng Panjshir nhưng điều này là không đúng thực tế. Việc tiến được vào Panjshir không đồng nghĩa với chiến thắng”, ông Nazary cho biết.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
“Chúng tôi đã thay đổi chiến thuật. 48 giờ trước, chúng tôi chiến đấu theo kiểu chiến tranh thông thường. Giờ đây, chúng tôi chuyển sang chiến tranh du kích. Các binh sĩ của chúng tôi hiện đã rút lên núi và sẽ tiếp tục chiến đấu”, ông Nazary khẳng định.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Ông Ali Nazary thay thế vai trò phát ngôn viên của ông Fahim Dashti (ảnh), người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại thung lũng Panjshir vào ngày 5/9/2021.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Thông tin mới nhất cho thấy, chỉ sau khi Taliban tuyên bố chiến thắng được ít giờ, giao tranh tại các hẻm núi quanh thung lũng Panjshir vẫn diễn ra ác liệt.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Các binh sĩ FANR thay đổi chiến thuật bằng cách chia nhiều toán nhỏ để đột kích bất ngờ vào lực lượng Taliban.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Giới phân tích quốc tế nhận định, Taliban chưa thể thực sự kết thúc được cuộc chiến ở Panjshir, vì họ chưa kiểm soát được toàn bộ khu vực này, và quan trọng nhất, đó là chưa bắt giữ được chỉ huy của lực lượng kháng chiến Afghanistan.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
Địa thế hiểm trở của thung lũng Panjshir sẽ ngăn cản Taliban kiểm soát hoàn toàn khu vực này, mặt khác lực lượng của FANR vào khoảng 10.000 binh sĩ, vì thế không thể một sớm một chiều dập tắt được phe phản kháng.
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir
[ANH] Giao tranh dữ dội giữa Taliban và FANR tiếp tục diễn ra tại Panjshir