[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới

ANTD.VN -  Không quân Đức đã chính thức trang bị tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) Meteor nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho dàn chiến đấu cơ Typhoon. 
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Không quân Đức đã chính thức nhận lô tên lửa tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) Meteor đầu tiên, được biết hợp đồng mua bán tên lửa với nhà thầu quốc phòng châu Âu MBDA được ký vào năm 2019.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Tuy tới nay hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ chính thức, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Berlin đã phải chi trả hơn 205 triệu USD cho 100 đạn tên lửa.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Không quân Đức sẽ tích hợp tên lửa Meteor cho toàn bộ máy bay Eurofighter Typhoon của nước này để nâng cao hiệu suất chiến đấu.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Việc kết hợp giữa tên lửa không đối không và tiêm kích đa năng Typhoon tạo nên một vũ khí cực kỳ đáng sợ trong không chiến.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Tên lửa Meteor được phát triển trong chương trình phối hợp giữa các thành viên NATO Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Anh, cũng như Thụy Điển - quốc gia đối tác của NATO.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Loại tên lửa này được nghiên cứu phát triển vào những năm 1990 và đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tiêm kích đầu tiên được trang bị Meteor là Saab JAS-39 Gripen.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Sau đó các loại tiêm kích khác lần lượt trang bị là Typhoon và cả F-35 của Mỹ. Tên lửa Meteor có trọng lượng nặng 190kg, chiều dài 3,7m. Do khá tương đồng với tên lửa AIM-120, nên các tiêm kích chỉ cần hiệu chỉnh phần mềm là có thể trang bị được loại tên lửa này.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Tên lửa đạt vận tốc Mach 4 để có thể truy đuổi mục tiêu là các máy bay chiến đấu của đối phương.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Tên lửa Meteor được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm tiêu thụ ít nhiên liệu đẩy hơn nhờ khả năng hoạt động linh hoạt.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Đặc biệt động cơ phản lực của tên lửa này có thể hoạt động trong môi trường khí quyển lẫn trong môi trường không gian.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Điều này khiến động cơ tên lửa Meteor không cần mang theo nhiều oxy để đốt cháy nhiên liệu hydro lỏng. Đây cũng là loại tên lửa đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ này.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Tên lửa Meteor có thể dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu bay bên ngoài tầm nhìn thẳng, bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Theo nhà sản xuất, Meteor tạo ra "một khu vực không thể trốn thoát” lớn gấp 3 lần so với tên lửa thông thường, lên tới trên 100 km trên tầm bắn tối đa 185 km.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
"Khu vực không thể trốn thoát - No Escape Zone (NEZ)" là thuật ngữ để chỉ khu vực mà trong đó máy bay địch sẽ không thể sử dụng sự cơ động nhanh nhẹn thuần túy để tránh tên lửa.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Với khả năng bám đuổi mục tiêu, Meteor được cho là mạnh hơn nhiều so với tên lửa AIM-120 AMRAAM của Mỹ hay R-77 của Nga.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
Hiện không quân Pháp, Ấn Độ, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Đức đã được trang bị loại tên lửa không đối không cực nguy hiểm này.
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới
[ẢNH] Đức chính thức trang bị tên lửa đối không mạnh nhất thế giới