4 loại chiến đấu cơ Mỹ sẽ duy trì cho chiến tranh tương lai

ANTD.VN -  4 loại chiến đấu cơ Mỹ sẽ duy trì cho chiến tranh tương lai, cắt giảm từ 7 loại hiện có. Đó là một phần chiến lược điều chỉnh khi Mỹ định hướng lại các đối thủ mới.

Không quân Mỹ đang điều chỉnh, cắt giảm lực lượng chiến đấu cơ để ứng phó với tình hình mới. Với 7 máy bay chiến đấu hiện tại quá đắt để bảo trì, Mỹ muốn rút xuống còn 4 loại chiến đấu cơ trong những thập kỷ tới.

Hồi tháng 9-2021, hai trong số các sĩ quan cấp cao nhất của Không quân Mỹ đã cảnh báo trong một hội nghị trực tuyến của lực lượng này rằng họ không còn thời gian và năng lực để phát triển sản phẩm mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa mới

“Tôi lo ngại rằng các phi công ngày mai sẽ không có những gì họ cần để bảo vệ đất nước nếu chúng ta không thay đổi ngay bây giờ. Chúng ta hết thời rồi”, Trung tướng Clinton Hinote, Phó tham mưu trưởng chiến lược nhận định.

Giống như phần còn lại của quân đội Mỹ, Lực lượng Không quân đang chuyển từ các hoạt động chống khủng bố trong hai thập kỷ qua sang cạnh tranh với các đối thủ ngang hàng.

Theo tướng Charles Brown Jr., Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung Quốc là một trong những thách thức lớn nhất bởi Bắc Kinh hiện sở hữu lực lượng không quân lớn nhất khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và lực lượng hải quân lớn nhất thế giới

Các chỉ huy hàng đầu cho biết, nếu lực lượng Không quân Mỹ muốn duy trì ưu thế thống trị toàn cầu vốn có trong nhiều thập kỷ, họ sẽ phải tái cấu trúc đội hình máy bay chiến đấu.

“Chúng ta sẽ phải thoát khỏi việc giữ 7 phi đội máy bay chiến đấu luôn hoạt động. Nó quá đắt, quá nhiều hạm đội. Cần hướng đến lực lượng máy bay chiến đấu hiện đại với 4 nền tảng riêng biệt”, ông Clinton Hinote nói.

Cụ thể, Không quân Mỹ muốn cho nghỉ hưu các mẫu F-15C (ảnh) và F-15D do đã quá tuổi thọ. Bên cạnh đó, máy bay tấn công mặt đất A-10 sẽ nghỉ hưu vào năm 2030.

4 loại chiến đấu cơ Mỹ sẽ duy trì cho chiến tranh tương lai bao gồm F-22, F-35, F-15E/EX và F-16.

F-22 và F-35 là 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ, tiên tiến nhất trong hạm đội. F-22 ra mắt năm 2005 và F-35 được giới thiệu vào năm 2016.

Ban đầu, chúng được thiết kế để hoạt động song song. Nếu F-22 chiếm ưu thế trên không xuất sắc, tập trung vào các cuộc không chiến thì F-35 vô cùng đa năng với khả năng kết nối trên khắp chiến trường.

Các máy bay F-35 vẫn đang được chế tạo, nhưng Mỹ đã ngừng sản xuất F-22 vào năm 2011, phần lớn là do hạn chế về ngân sách và không có mối đe dọa tinh vi nào.

Không quân Mỹ có kế hoạch nâng cấp và giữ khoảng 180 chiếc F-22 phục vụ cho đến khoảng năm 2030. Khi đó, thay thế sẽ là máy bay chiến đấu từ chương trình Ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD).

Bên cạnh đó, dòng máy bay phản lực F-15 vẫn nằm trong số những máy bay có năng lực và thành công nhất trên thế giới.

Ở các phiên bản nâng cấp gần đây nhất, F-15E là chiến đấu cơ không đối không và không đối đất có khả năng tác chiến cao. Còn chiếc F-15EX0, có tên chính thức là Eagle II, được trang bị thiết bị điện tử hiện đại

Trong khi đó, F-16, chiếc máy bay được yêu thích lâu năm của Không quân Mỹ, sẽ vẫn phục vụ nhưng tập trung vào một vai trò khác. Các máy bay F-16 được nâng cấp và tu sửa sẽ bổ sung năng lực cho phi đội bảo vệ biên giới.

Tất cả những điều trên nhằm tránh nguy cơ mà các chuyên gia Mỹ đã chỉ ra, đó là sử dụng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm bắn vũ khí thế hệ thứ tư để chống lại mối đe dọa của chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu.