Chuyên gia quân sự Nga:

Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng

ANTD.VN - Trang Global Firepower cho rằng Nga đứng thứ hai thế giới về sức mạnh quân sự, tuy nhiên một chuyên gia quân sự tại Moskva không đồng ý với bảng xếp hạng này và đưa ra yếu tố quyết định đầy bất ngờ.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Tờ Business Insider của Mỹ đã đưa ra bảng xếp hạng các quốc gia hàng đầu thế giới về quân sự dựa vào chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu (gọi tắt là GFP) trên trang web Global Firepower.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Theo cách tính của Global Firepower, tất cả các chỉ số xếp hạng đều được quy ra điểm (PwrIndx) dựa trên 50 chỉ tiêu thu thập được từ CIA và các báo cáo truyền thông toàn cầu.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Điểm “PwrIndx” lý tưởng là 0.0000, được đánh giá dựa trên 50 yếu tố có ý nghĩa quyết định về khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường, ví dụ như các yếu tố liên quan đến tài nguyên, tài chính, sức mạnh hải - lục - không quân, hậu cần, dân số.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Kết quả mới công bố cho thấy Nga vẫn chiếm vị trí thứ hai trong năm 2021, chỉ có Mỹ ở trên Liên bang Nga, trong khi Trung Quốc vẫn phải xếp ở vị trí thứ ba. Cần lưu ý điểm số trên chỉ là tương đối bởi vì có quá nhiều yếu tố chủ quan trong đó và gây nhiều tranh cãi.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
“Tuy nhiên có một ví dụ về khả năng chiến đấu của Quân đội Nga, được thể hiện từ Chiến tranh Vệ quốc cho tới chiến trường Syria hiện nay”, chuyên gia phân tích Klintsevich cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Liên bang (FAN).
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Cụ thể trong thời gian nghiên cứu tại học viện quân sự, ông Klintsevich đã viết tác phẩm “Tinh thần đạo đức làm cơ sở cho chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Vị chuyên gia giải thích: “Nội dung cuốn sách dựa trên hồi ký của các tướng lĩnh Đức và các vị chỉ huy từ những quân binh chủng khác nhau của ‘Đệ tam đế chế’ - những người đã bị Quân đội Liên Xô bắt giữ”.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Cụ thể, tất cả các tướng Đức bị bắt làm tù binh đều mắc phải một lỗi nghiêm trọng, đây chính là yếu tố đã ngăn cản họ chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Nga, đáng chú ý ở chỗ điều này không chỉ xảy ra với riêng nước Đức.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
“Chúng tôi đã tính đến mọi thứ và hoàn toàn khách quan cho rằng nước Nga Xô Viết là một quần thể khổng lồ bằng đất sét, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ sụp đổ”!
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
“Tuy nhiên chúng tôi đã không tính đến một điều đó là tinh thần của cư dân đất nước này" - chuyên gia Klintsevich trích dẫn lời thừa nhận của một vị chỉ huy chiến trường Đức.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Người đối thoại với FAN chắc chắn rằng yếu tố tinh thần cần phải được xét đến và tính toán khi tổng hợp bảng xếp hạng. Khi đó, Quân đội Nga sẽ vượt xa đối thủ Mỹ và chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Trong xếp hạng GFP cho năm 2021, Ukraine đứng thứ 25 trong số các quân đội trên thế giới, tăng hai bậc so với năm ngoái. Nhưng tính riêng châu Âu, các nhà phân tích của Global Firepower xếp Ukraine ở vị trí thứ 7, mặc dù vì một số lý do mà họ đã loại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Trên phạm vi thế giới, Ukraine được xếp trên Hy Lạp và Thụy Sĩ. Theo báo chí Ukraine, vị trí 25 được xem như thành tích, vì năm 2018 họ đứng ở vị trí 29.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Nếu tính riêng tại châu Âu, Quân đội Ukraine được xếp giữa Ba Lan (vị trí thứ 6) và Hy Lạp (vị trí thứ 8), nhưng truyền thông Kiev còn cho rằng với những kinh nghiệm thực tế thu được từ chiến trường, họ xứng đáng lọt vào top 3.
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng
Khí tài Mỹ có thể nhiều hơn Nga, nhưng tinh thần chiến đấu khó sánh bằng