3 nhân viên bệnh viện hãm hiếp người nhà bệnh nhân

ANTĐ - Nhóm “yêu râu xanh” đe dọa giết và cưỡng hiếp nạn nhân ngay tại nhà vệ sinh bệnh viện quận Sagar.

Một phụ nữ đến từ quận Sagar, Ấn Độ đã bị 3 nhân viên vệ sinh hiếp dâm tập thể trong lúc trông con gái tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra hôm 22/12 tại bệnh viện quận Sagar. Được biết nạn nhân cùng chồng đã đưa con gái tới bệnh viện để điều trị bỏng. Nhân lúc chồng nạn nhân không có ở đó, 3 “yêu râu xanh” đã bám theo khi cô này vào nhà vệ sinh với ý đồ đen tối. Chúng đánh đập, bịt miệng nạn nhân rồi thay nhau giở trò đồi bại.

 

Nạn nhân sau đó đã kể lại toàn bộ sự việc với chồng. Tuy nhiên cả 3 đối tượng ngay lúc đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hôm 24/12, cặp vợ chồng này đã tới trụ sở cảnh sát ở quận Gopalganj để nộp đơn trình báo.

Cảnh sát cho biết cả 3 đối tượng được xác định là Rahul, Sunny và Sachin đều đã bị bắt giữ.