Xung đột Nga-Ukraine: Nga ‘vãi’ tên lửa ra đòn hủy diệt

ANTD.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã thể hiện rõ ý định chiến lược của Nga là hủy diệt tiềm lực quân sự của Ukraine mà Mỹ-NATO có thể lợi dụng để chống Nga.

Nga hiện đang tăng cường tấn công các nguồn lực hậu cần của Ukraine, nhằm phá hủy khả năng tiến hành hoạt động của các phương tiện chiến đấu Ukraine. Lực lượng Tên lửa, Hàng không-Vũ trụ và Hải quân Nga Nga tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở các vùng khác nhau của Ukraine.

Vào ngày 2-4-2022, hơn 100 thành viên của lực lượng quân sự ủng hộ chính quyền Kiev đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một cơ sở quân sự ở thành phố Kharkiv (Kharkov), hiện đang bị Nga bao vây chặt.

Lực lượng Nga cũng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao vào các mục tiêu gần các ga đường sắt Lozovaya và Pavlograd. Cuộc tấn công đã phá hủy các phương tiện, đạn dược và các thùng nhiên liệu được gửi đến tiếp viện cho quân đội Ukraine tại Donbass.

Trưa ngày 02/4, Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa có điều khiển chính xác phóng từ cả trên không lẫn trên biển để tấn công nhà máy lọc dầu trọng yếu tại Kremenchuk, thành phố thuộc tỉnh Poltava, nằm ở miền trung Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở cất trữ nhiên liệu, gồm xăng và dầu diesel mà Ukraine sử dụng để cung cấp cho phương tiện cơ giới của các đơn vị quân đội nước này ở miền Trung và miền Tây nước này.

Sân bay quân sự Mirgorod ở Poltava cũng bị ngừng hoạt động do một cuộc tấn công tên lửa. Một số trực thăng chiến đấu, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Ukraine, cũng như các kho chứa nhiên liệu và vũ khí hàng không, cùng với hàng chục cơ sở quân sự đã bị phá hủy.

Vào ngày 3 tháng 4, các tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao đã phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu lớn ở vùng Konstantinovka Nikolaev, vùng Slavuta Rovno và ở Ternopil. Từ các cơ sở này, nhiên liệu đã được cung cấp cho các nhóm quân Ukraine ở các khu vực Nikolaevsky và Donetsk.

Tiếp theo, một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay Balovnoe, ở ngoại ô Nikolaev, đã phá hủy ít nhất ba trực thăng của Lục quân Ukraine và một cơ sở cất trữ nhiên liệu hành không.

Một cuộc tấn công tên lửa khác nhằm vào sân bay quân sự Vasilkov ở khu vực Kiev đã phá hủy một Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Phòng không và Không quân của Không quân Ukraine.

Thêm nữa, một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của hải quân và không quân Nga đã phá hủy một nhà máy lọc dầu và ba kho chứa dầu ở khu vực Odessa. Các cơ sở này đang cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng Ukraine ở Oysk theo hướng Nikolayevsky.

Vào đêm ngày 4 tháng 4, do kết quả của một cuộc không kích gần thành phố Lysychansk, một điểm kiểm soát của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 24 của các lực lượng vũ trang Ukraine cùng với các kho chứa đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự khác, đã bị phá hủy.