Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi

ANTD.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bị Mỹ biến thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Moscow với cả khối NATO, thông qua hành động cung cấp viện trợ, vũ khí, trạng bị. Cuối cùng thì Mỹ "toạ sơn quan hổ đấu", hưởng lợi từ việc này.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Mới đây, cựu chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Pháp ở Kosovo, đại tá người Pháp đã nghỉ hưu là ông Jacques Hogard nhận định rằng, Mỹ đang đẩy châu Âu tiến tới một cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi bản thân Washington không có ý định cũng như phương tiện để công khai đối đầu với Nga.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Theo ông Jacques Hogard, không chỉ Mỹ mà cả 29 thành viên còn lại trong khối NATO cũng không có mong muốn, cũng như không có đủ lực lượng, trang bị, phương tiện cho cuộc đối đầu quân sự công khai với Nga.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Điều mà liên minh NATO do Mỹ đứng đầu đang cố gắng làm là đẩy toàn châu Âu tham gia vào cuộc xung đột này thay vì người Mỹ, tức là tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga thông qua châu Âu.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Ông cho biết, NATO đã tuyên chiến với Nga từ năm 2014, với sự kiện Maidan 2014 lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych và dựng lên chính quyền thân phương Tây ở Kiev, khiến Nga phải sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở Donbass bùng lên.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lặp lại nhiều lần rằng, không nên để Ukraine bị lôi kéo vào NATO, trong khi về bản chất, chính điều này đã xảy ra trong vòng 8 năm gần đây, khi NATO tăng cường hiện diện ở Ukraine, liên tục đưa lực lượng, trang bị sang tổ chức các cuộc tập trận trên bộ cũng như ở Biển Đen.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Ông Jacques Hogard nhấn mạnh, thực tế phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, ồ ạt cung cấp viện trợ quân sự, vũ khí, trang bị cho chính quyền Kiev đã cho thấy xung đột quân sự Nga-Ukraine đang bị Mỹ biến thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Trước đó, Cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Sergei Ordzhonikidze đã từng nhận định rằng, sự gia tăng căng thẳng xung quanh Ukraine đã được lên kế hoạch từ trước, được sử dụng để giáng cú đòn kép, vừa làm suy yếu tiềm lực của Nga vừa làm suy yếu nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU).
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Nếu Washington muốn Moscow suy yếu về mặt chính trị và quân sự, thì Nhà Trắng cũng muốn làm suy yếu châu Âu, với tư cách là đối thủ cạnh tranh của mình, càng nhiều càng tốt về kinh tế. Thủ phạm cuộc xung đột Nga-Ukraine và khủng hoảng kinh tế châu Âu hiện nay chính là Mỹ.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Washington không có bất cứ tổn hại gì về con người và cơ sở hạ tầng, bán được nhiều vũ khí, trang bị cho Kiev, xuất khẩu số lượng lớn dầu mỏ và khí đốt với "giá cắt cổ" sang EU, trong khi Nga bị tổn hại về kinh tế và quân sự, EU chia rẽ về chính trị, khủng hoảng về kinh tế và không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Ông Jacques Hogard nhận định rằng, dù cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine kết thúc với phần thắng thuộc về ai thì chắc chắn Moscow và Brussels vẫn là bên thua trận, đất nước Ukraine biến thành “một đống đổ nát”, còn Washington chính là kẻ ung dung hưởng lợi.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Tuy nhiên, vị chuyên gia quân sự Pháp nêu quan điểm rằng, mục đích của Mỹ dấy lên cuộc xung đột giữa Moscow với Brussels sẽ không dễ để thực hiện được, bởi không người châu Âu nào muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine mở rộng, lan ra khắp “Lục địa Già” và toàn thế giới.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Ông Jacques Hogard nêu ý kiến, giờ đây Mỹ và EU đang ngày càng chia rẽ về vấn đề đối đầu với Nga, chỉ cần nhìn vào những phát biểu và hành động của hai cường quốc NATO ở châu Âu là Pháp và Đức, là chúng ta sẽ rõ điều này.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Vị cựu đại tá Pháp cũng thán phục “sự kiềm chế và kiên nhẫn đáng kinh ngạc” của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Điện Kremlin đã thể hiện sự kiềm chế này trong suốt 8 năm qua và tiếp tục làm như vậy trong bối cảnh cả khối NATO đang góp sức cho Ukraine chống Nga.
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi
Xung đột Nga-Ukraine biến thành chiến tranh ủy nhiệm Nga-NATO, Mỹ hưởng lợi