Xử lý hành vi làm nhục người khác

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi bị người hàng xóm chửi bới, xé rách quần áo trước đám đông, do vậy bệnh tim của tôi bị tái phát phải vào viện điều trị. Xin hỏi pháp luật quy định xử lý như thế nào về hành vi này?

Xử lý hành vi làm nhục người khác

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi bị người hàng xóm chửi bới, xé rách quần áo trước đám đông, do vậy bệnh tim của tôi bị tái phát phải vào viện điều trị. Xin hỏi pháp luật quy định xử lý như thế nào về hành vi này?

Thành Bình (Quốc Oai - Hà Nội)

Trả lời: Tại Điều 121 - Bộ luật Hình sự quy định tội làm nhục người khác: 

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: Phạm tội nhiều lần; Đối với nhiều người; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Để cấu thành tội này thì người phạm tội phải là người có hành vi được thể hiện bằng lời nói hoặc hành động xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác như: Lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, lột quần áo của người khác… thì được coi là đã làm nhục người khác và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Hoàng Thị Nhàn