Xôn xao thông tin 2 đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội đứng trước nguy cơ bị hủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Theo nguồn tin riêng được biết, cơ quan chức năng cụ thể là Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các bên liên quan đã có cuộc họp bàn để quyết định về việc này vào sáng nay 24-7.

8 ngày sau khi mở cổng bán vé trực tuyến, đơn vị phân phối vé xem 2 đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink (Hàn Quốc) tại Hà Nội bất ngờ dừng việc bán vé xem chương trình này. Hiện đường dẫn đến website bán vé sự kiện trên hiện thông báo duy nhất là "bảo trì". Phía ban tổ chức cũng như đơn vị phân phối vé không đưa ra thông báo cụ thể hay phản hồi nào về việc này.

Trước đó, nhiều hạng vé xem hai đêm nhạc của BlackPink vào tối 29 và 30-7 tới tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn ở trạng thái vẫn còn, chưa bán hết. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội đầy ắp thông tin về việc bán lại vé xem chương trình nhưng lượng cung vẫn được cho là lớn hơn cầu, người có nhu cầu bán lại thì nhiều nhưng người hỏi mua lại không có mấy, dù giá bán lại thấp hơn so với giá gốc.

Do vé được phát hành dưới dạng mã vạch QR nên nhiều người lo ngại khả năng bị lừa khi mua lại vé của người khác (vì một mã có thể được gửi cho nhiều người và ai quét mã trước khi qua cổng kiểm soát an ninh thì đương nhiên được quyền vào xem). Trước lo ngại này, nhiều người bán lại vé tìm cách tạo sự tin tưởng cho người mua bằng nhiều cách như: có thể chuyển tiền mua vé qua bên trung gian là tài khoản mạng xã hội có tích xanh (dấu hiệu xác nhận chính chủ) và sau khi xem xong chương trình rồi thì bên trung gian mới chuyển tiền cho bên bán vé...

Cùng thời điểm đơn vị phát hành dừng hoạt động bán vé xem 2 đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội, tin đồn về việc vì nhiều lý do khách quan, trong đó có lo ngại về khâu kiểm soát đám đông với khán giả đa phần là người trẻ tuổi, chưa có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm giữ an toàn cho bản thân khi tham gia gia sự kiện hàng chục nghìn người...nên chương trình này nhiều khả năng sẽ bị hủy. Thông tin này khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Thông tin trên truyền thông, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT&DL cho biết vào hôm nay 24-7, đơn vị này sẽ có cuộc họp với các bên liên quan để quyết định về việc dừng hay tiếp tục chấp thuận việc tổ chức chương trình của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội.

Trước đó vào ngày 20-7 vừa qua, IME Vietnam - đơn vị tổ chức 2 đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội phát đi thông báo xác nhận 2 đêm diễn này sẽ diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác của nhóm BlackPink khi lưu diễn trên toàn cầu.

Đến thời điểm này, phía IME Vietnam vẫn chưa bình luận gì về tin đồn chương trình có khả năng không thể diễn ra cũng như giải pháp để trấn an tâm lý của nhiều người đang lo ngại về khâu kiểm soát đám đông sao cho an toàn cho khán giả đến xem chương trình.

Theo nguồn tin riêng được biết, phía cơ quan quản lý văn hóa đã có cuộc họp về vấn đề này vào sáng nay 24-7 và nhiều khả năng chương trình này vẫn được diễn ra như kế hoạch nhưng phía ban tổ chức phải cam kết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về điều kiện phòng chống cháy nổ, an ninh và an toàn cho khán giả...Thông tin chính thức về việc này sẽ được cơ quan chức năng công bố rộng rãi đến dư luận.