Xin lỗi về bản đồ "đường lưỡi bò", đơn vị tổ chức đêm nhạc BlackPink gọi đây là "sự cố về hình ảnh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước việc bị dư luận Việt Nam phản ứng dữ dội về việc ủng hộ yêu sách "đường lưỡi bò" , đơn vị tổ chức 2 đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên lời xin lỗi này vẫn bị cho là chưa thật sự rõ ràng.

Nhóm nhạc nữ BlackPink của Hàn Quốc được Sở VH&TT Hà Nội cấp phép biểu diễn vào tối 29 và 30-7-2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đơn vị tổ chức chương trình này là IME Entertainment.

Sự việc gây xôn xao dư luận khi nhiều người phát hiện ra trang web chính thức của IME Entertainment có đăng bản đồ "đường lưỡi bò" ngay tại phần trang chủ. Trên Fanpage của đơn vị này tại Việt Nam (IME Vietnam) cũng đăng tải đường dẫn tới trang web trên ở phần giới thiệu. Ngay lập tức dư luận Việt Nam phản ứng gay gắt về việc này, cụ thể là không chấp nhận các sản phẩm, ấn phẩm có "đường lưỡi bò" vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Thanh tra Bộ VHTT&DL đã yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn có văn bản gửi tới đơn vị cấp phép chương trình là Sở VH&TT Hà Nội để xác minh rõ sự việc này.

Trước phản ứng từ dư luận Việt Nam, trang web của IME Entertainment hiện đang trong tình trạng bảo trì, không thể truy cập vào được. Đường link dẫn tới trang web này cũng đã được gỡ khỏi Fanpage IME Vietnam. Mặc dù vậy hình ảnh bản đồ có hình "đường lưỡi bò" mà trang web trên đăng tải vẫn được chụp lại và lan truyền rầm rộ.

Nhiều khán giả bày tỏ sẽ hủy ý định mua vé xem 2 đêm diễn của BlackPink để phản đối đơn vị tổ chức chương trình. Phía Thanh tra Bộ VHTT&DL cho biết, địa chỉ trang web của IME Entertainment là ở nước ngoài và hiện không truy cập được nên Thanh tra Bộ vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm hướng xử lý.

Mới đây, IME Vietnam - đơn vị được biết đến là công ty "con" của IME Entertainment đã chính thức phát đi thông báo về sự việc này. Mở đầu thông báo, IME Vietnam gọi đây là "sự cố về hình ảnh được lưu truyền trên một số phương tiện truyền thông".

Phân trần về việc trang web của IME Entertainment đăng tải hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" và Fanpage IME Vietnam đăng tải đường link dẫn đến trang web này, phía IME Vietnam cho biết: IME là một công ty giải trí đa quốc gia được thành lập từ năm 2006 với hơn 11 văn phòng trên khắp châu Á, bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines...với mục đích mang lại cơ hội thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh tế giải trí và du lịch toàn cầu. Trang web lan truyền hình ảnh có bản đồ "đường lưỡi bò" theo IME Vietnam giải thích là "trang web chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là trang web chính thức của công ty Việt Nam".

"Công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là IME Vietnam." - thông báo của đơn vị này nêu rõ.

Cũng trong thông báo này có nhắc đến ông Brian Chow - CEO của IME lý giải về hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" gây tranh cãi kể trên như sau: "Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia mà IME có mặt. IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của IME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam các chương trình và nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này".

Theo IME Vietnam, hiện nay để đảm bảo có được phương án tổ chức thực hiện chương trình tốt nhất, xứng tầm một sự kiện quốc tế tại Việt Nam, công ty đang nỗ lực hết sức mình và tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục bổ sung chính thức cho chương trình.

"Một lần nữa IME Việt Nam xin chân thành xin lỗi vì khiến những thông tin lan truyền gây hiểu lầm trong dư luận." - IME Vietnam chia sẻ.

Mặc dù phát đi thông báo giải thích và xin lỗi trên song phía IME Vietnam vẫn vấp phải sự phản ứng từ dư luận trong nước. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc gọi hành động IME Entertainment đăng tải trên website bản đồ hình "đường lưỡi bò" và việc IME Vietnam dẫn đường link tới website này là "sự cố". Đồng thời cũng yêu cầu IME Entertainment và IME Vietnam cam kết không đăng tải hình ảnh bản đồ bất hợp pháp trên ngay cả sau khi chương trình BlackPink diễn ra tại Việt Nam.

Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận này, đại diện Sở VH&TT Hà Nội - cho hay, công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink vẫn đang trong quá trình làm việc với đơn vị này các cơ quan chức năng. Phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT&DL cũng đang chờ báo cáo về buổi làm việc giữa Sở VH&TT Hà Nội với đơn vị tổ chức 2 đêm nhạc của Blackpink tại Việt Nam.