Dư luận băn khoăn về số lượng ca khúc trong đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội:

Sở VH&TT Hà Nội nói gì về danh mục 13 bài cấp phép cho nhóm BlackPink biểu diễn tại Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước thông tin về số lượng 13 ca khúc được cấp phép biểu diễn trong live-concert của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội, phía Sở VH&TT Hà Nội nói gì?

Liên quan đến thông tin nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc - BlackPink chia sẻ về việc sẽ trình diễn tại Hà Nội, mới đây phía Sở VH&TT Hà Nội xác nhận cơ quan này đã có văn bản chấp thuận cho chương trình diễn ra vào ngày 29 và 30-7-2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo đó, 2 đêm diễn này nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm BlackPink trong năm 2023 - BlackPink World Tour 2023. Đơn vị đứng ra tổ chức 2 đêm diễn của nhóm nhạc này tại Hà Nội là Công ty TNHH âm nhạc IME.

Cùng với việc cấp phép tổ chức chương trình, Sở VH&TT Hà Nội cũng yêu cầu phía IME phải chấp hành đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính Phủ quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quảng cáo, quyền tác giả và các quyền liên quan, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ...

Kèm theo văn bản cấp phép trên, như thông lệ là danh mục các ca khúc sẽ được biểu diễn trong chương trình mà cơ quan chức năng đã phê duyệt.

Ngay khi xuất hiện thông tin trên, trên mạng xã hội cũng lan truyền ảnh chụp danh mục 13 ca khúc sẽ được nhóm BlackPink trình diễn trong 2 đêm của live-concert này (trên đó ghi rõ danh mục được đính kèm theo công văn số 2438/SVHTT-QLNT, ngày 30-6-2023). Danh mục này hiện đang nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều, trong đó không ít người hâm mộ nhóm BlackPink tỏ sự thất vọng vì số lượng các ca khúc này quá ít so với một đêm diễn được quảng bá là live-concert của một nhóm nhạc đình đám quốc tế. Đặc biệt là khi phía đơn vị tổ chức tung ra bảng sơ đồ giá vé chính thức của 2 đêm diễn này, trong đó giá vé thấp nhất là 1,2 triệu đồng/vé và giá vé cao nhất là 9,8 triệu đồng/vé.

Mức giá này hiện đang vấp phải sự phản ứng của nhiều khán giả vì bị cho là quá cao, trong khi người hâm mộ nhóm BlackPink chủ yếu là các bạn trẻ vẫn đang ở độ tuổi đi học, chưa đi làm nên không có thu nhập. Đặc biệt, như thông tin lan truyền trên mạng xã hội thì số lượng 13 bài hát mà nhóm BlackPink được cấp phép biểu diễn cũng bị cho là quá ít so với một chương trình quy mô tổ chức hẳn ở sân vận động có sức chứa tới 40.000 chỗ ngồi như sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trên Fanpage chính thức của đơn vị tổ chức 2 đêm diễn này cũng như nhiều diễn đàn và mạng xã hội khác, nhiều khán giả ồ ạt để lại bình luận bày tỏ về việc này, thậm chí nhiều người còn tuyên bố sẽ không đi xem nữa vì thất vọng.

Trước sự việc trên, trước ngày mở bán vé chính thức 7-7-2023, phía ban tổ chức chương trình cho biết đó là danh sách chưa chính thức và hiện đơn vị này vẫn đang trong quá trình cập nhật hồ sơ. Đơn vị này cũng khẳng định, danh mục bài hát trong chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở con số 13. Tuy nhiên việc sẽ có thêm bao nhiêu bài hát và đó là những bài nào không được tiết lộ.

Liên quan đến sự việc được nhiều người quan tâm này, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội từ chối xác nhận và bình luận về bản danh mục 13 ca khúc cấp phép cho chương trình của nhóm BlackPink tại Hà Nội vào tối 29 và 30-7-2023. Người đứng đầu Sở VH&TT Hà Nội chia sẻ việc công khai danh sách các ca khúc mà nhóm BlackPink dự định biểu diễn tại Hà Nội sẽ là "vi phạm bản quyền chương trình".

Khi được hỏi về khả năng phía đơn vị tổ chức chương trình xin cấp phép bổ sung các ca khúc, đại diện Sở VH&TT Hà Nội không bình luận nhưng cho biết: "Đến khi tổng duyệt chương trình rồi vẫn có thể thay đổi bài là chuyện bình thường".

Trước đó, nhóm BlackPink đã có buổi biểu diễn tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á nhưng vé xem các đêm nhạc tại những nơi này đều thấp hơn so với mặt bằng giá vé tại Việt Nam, ví dụ ở Singapore, Indonesia có giá vé cao nhất là khoảng 7 triệu đồng/vé, ở Thái Lan thì vé VIP là 6,4 triệu đồng/vé. Không chỉ vậy, trong các thông tin mà phía đơn vị tổ chức 2 đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội đưa ra tới thời điểm này, không có thông tin nào về việc nhóm sẽ có các buổi "soundcheck" (tập luyện và giao lưu với khán giả) dành cho các khán giả sở hữu tấm vé VIP.