Xếp hạng năng lực cạnh tranh trong ASEAN

ANTD.VN - Kết quả kháo sát về năng lực cạnh tranh của 10 quốc gia ASEAN vừa được công bố bởi Viện Năng lực cạnh tranh Á châu thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore. Khảo sát trên cho thấy, trong 10 nước ASEAN, Singapore hiện đứng đầu về năng lực cạnh tranh, tiếp đó là Malaysia và Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines. Việt Nam đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và xếp trên các nước Lào, Campuchia và Myanmar. 

Mặc dù được dự báo sẽ là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2030, song Cộng đồng Kinh tế ASEAN vẫn cần phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu. Những nước có xếp hạng năng lực cạnh tranh thấp hơn cần phải cải cách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tăng trưởng và môi trường đầu tư, kinh doanh. Khảo sát dựa trên những phân tích, đánh giá các chỉ số về kinh tế vĩ mô; chính phủ và thiết lập thể chế; thị trường tài chính, các điều kiện kinh doanh và nguồn nhân lực; chất lượng cuộc sống và phát triển cơ sở hạ tầng.