Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII

Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

ANTĐ - Chiều 17-10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố về dự kiến chương trình và một số nội dung của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp này, QH tập trung xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các báo cáo về công tác tư pháp. QH tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng luật, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa quy định của Hiến pháp mới (2013) vào cuộc sống. Tại kỳ họp sẽ có 18 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết sẽ được QH xem xét, thông qua; đồng thời QH cũng cho ý kiến với 12 dự án luật khác. Đáng chú ý, QH sẽ xem xét thông qua Nghị quyết của QH về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Ngoài ra, QH sẽ cho ý kiến vào dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa… Ngoài những vấn đề nêu trên, QH sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 người giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13. 

Theo dự kiến, sẽ có 14 buổi họp được  truyền hình, phát thanh trực tiếp. Chương trình kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII sẽ diễn ra trong 33 ngày (từ 20-10 đến 28-11-2014), trừ 2 ngày thứ Bảy và các ngày Chủ nhật trong thời gian diễn ra kỳ họp.