Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Một loạt vấn đề nóng, được cử tri quan tâm

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thông báo nội dung kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp đã trả lời những ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, liên quan đến kỳ họp quan trọng này.

PV Hãng tin Reuters: Thưa ông, xin ông cho biết tại kỳ họp Quốc hội lần này dự kiến những thành viên nào của Chính phủ sẽ trả lời chất vấn các đại biểu và xin cho biết các nội dung sẽ trả lời chất vấn là những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Việc trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) từ trước đến nay đã có quy định. Thứ nhất, phải dựa trên cơ sở các ý kiến của cử tri, các nội dung mà cử tri bức xúc đặt ra. Hai là, phải dựa trên cơ sở các ĐBQH đề nghị. Do đó, nếu ngay bây giờ mà hỏi là ai sẽ trả lời chất vấn và các nội dung chất vấn là gì, thì sẽ rất khó trả lời.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Một loạt vấn đề nóng, được cử tri quan tâm ảnh 1
 Ông Nguyễn Hạnh Phúc  trả lời câu hỏi  của các phóng viên báo chí tham dự cuộc họp báo

- Đây là lần đầu Quốc hội họp ở trụ sở mới, vậy liệu cách thức tạo điều kiện cho báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí nước ngoài để đưa thông tin có đổi mới gì không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Kỳ họp này, trụ sở tòa Nhà Quốc hội cũng mới chỉ được bàn giao một phần. Trong khi đó, hiện đã có hơn 500 phóng viên đăng ký theo dõi đưa tin, ngay cả phòng họp báo của chúng ta đang ngồi đây cũng chỉ có sức chứa khoảng 200 người. Chính vì vậy, chúng tôi phải bố trí thêm một Trung tâm báo chí nữa đặt tại địa chỉ 37 Hùng Vương. Do đó, mọi cách cung cấp thông tin tại 2 Trung tâm thông tin báo chí này cũng giống như nhau, không phân biệt phóng viên trong nước hay phóng viên nước ngoài.

PV An ninh Thủ đô: Tại kỳ họp này, Quốc hội có thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Nếu thông qua, Nghị quyết có nội dung gì mới thưa ông?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Nghị quyết 35 sẽ vẫn được giữ nguyên với 3 hình thức lấy phiếu tín nhiệm.

- Sau những căng thẳng ở Biển Đông, Quốc hội dự kiến dành 16.000 tỷ đồng cân đối ngân sách năm 2013 để chi hỗ trợ các lực lượng, cũng như ngư dân bám biển. Kỳ họp này Quốc hội có ra Nghị quyết về vấn đề trên?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Vấn đề này đã có trong báo cáo của Quốc hội năm 2013. Tới đây, Chính phủ cũng sẽ có báo cáo chuyển sang Quốc hội và lúc đó sẽ có đánh giá về kết quả thực hiện mục tiêu này. 

PV Tiền phong: Đây là lần thứ 2 chúng ta lấy phiếu tín nhiệm, liệu chúng ta sẽ có điều chỉnh rút kinh nghiệm gì so với lần đầu hay không? Và kết quả của lần đầu đã được chúng ta sử dụng ra sao? Kết quả của lần thứ 2 này, sẽ tác động thế nào tới công tác quy hoạch cán bộ?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Có lẽ, cả thế giới chỉ có Việt Nam mới có hình thức lấy phiếu tín nhiệm. Nhưng, theo tôi đây là việc làm tốt bởi sau khi nghiên cứu xong, một số thành viên Chính phủ có số phiếu không được cao, qua một thời gian các đồng chí này thấy cần phải rút kinh nghiệm, cần phải làm tốt hơn nữa…
Đến nay, một số đồng chí trong lĩnh vực mình phụ trách đã có chuyển biến tốt và được cử tri, nhân dân rất đồng tình và theo tôi đó là hiệu quả. Đây cũng là lúc chúng ta thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đánh giá cán bộ và tới đây cũng chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, việc  lấy phiếu tín nhiệm cũng là một kênh tham khảo cho các cơ quan quản lý cán bộ dựa vào, để chuẩn bị cho công tác nhân sự của mình.

PV Pháp luật TP.HCM: Theo tài liệu cung cấp tại cuộc họp báo, tôi thấy rằng kỳ họp này Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 50 cán bộ. Nhưng theo tôi được biết tại kỳ họp trước, số cán bộ lấy phiếu tín nhiệm chỉ có 49. Xin ông giải thích thêm về số liệu này? Thứ 2 là vấn đề xây dựng sân bay Long Thành do Chính phủ trình lên chậm, liệu có ảnh hưởng đến việc đại biểu Quốc hội biểu quyết thảo luận hay không?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Về số lượng các cán bộ lấy phiếu tín nhiệm, đúng là có bổ sung thêm 1 người do kỳ trước chưa đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm. Còn về sân bay Long Thành, Chính phủ có đề nghị Quốc hội ra nghị quyết. Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã thảo luận và thấy rằng đã đủ điều kiện trình Quốc hội để xin ý kiến. Vì thế, kỳ họp này mới chỉ là xin ý kiến của Quốc hội, chứ chưa ra nghị quyết.