Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut

ANTD.VN - Xe tăng T-90M Proryv của Quân đội Nga đã cho thấy hiệu quả tác chiến cao khi được sử dụng cho những cuộc tấn công theo hướng Bakhmut.

Sau khi Quân đội Nga tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô thành phố Bakhmut, xe tăng T-90M Proryv đã được nhìn thấy khai hỏa vào các vị trí của đối phương.

Những phương tiện chiến đấu mới nhất này không chỉ có khả năng bảo vệ cực kỳ vững chắc mà còn thực sự được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương, có thể nói rằng xe tăng T-90M đã mang lại lợi thế lớn cho Quân đội Nga.

Số lượng chính xác xe tăng T-90M tham gia cuộc tấn công vào Bakhmut không được tiết lộ, tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả, các chuyên gia tin rằng ít nhất một đại đội thiết giáp đã được Quân đội Nga huy động.

Hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng với việc tổ chức hệ thống phòng thủ ở Bakhmut. Điều này phần lớn là do các binh sĩ Ukraine không có thông tin về vị trí của Quân đội Nga.

Tình trạng trên buộc các đơn vị Ukraine tại Bakhmut phải phòng thủ một cách cực kỳ thụ động. Theo báo chí Nga, trước thực tế trên, đối phương đã bị tổn thất nghiêm trọng, thương vong đạt mốc 1.000 người chỉ sau một tuần.

Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã gửi ít nhất một đại đội xe tăng không rõ chủng loại tới Bakhmut để chống lại bước tiến của Quân đội Nga, tuy nhiên những phương tiện này hoàn toàn vô dụng trong cuộc chiến chống lại T-90M Proryv.

Trong trường hợp Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, đây sẽ là một sự thay đổi đáng kể của tiền tuyến về phía Tây, bởi vì các công sự phòng thủ theo hướng này trước đây chưa được tổ chức.

Một chi tiết quan trọng trên những xe tăng T-90M của Nga tham chiến tại Bakhmut cũng được ghi nhận, đó là chúng đã tháo dỡ toàn bộ "mái che Javelin" cấu tạo từ những thanh thép hàn bố trí trên nóc tháp pháo.

Cấu kiện này bị nhận xét không có tác dụng trong việc chống lại những viên đạn xuyên kiểu "đột nóc", trong khi lại gây vướng trong quá trình tác chiến, ví dụ như khiến xe tăng dễ bị nhận diện từ xa, giới hạn góc bắn của khẩu súng máy...

Trong lúc này, để có thể chống lại những chiếc T-90M Proryv của Nga với sức mạnh vượt trội, Bộ Quốc phòng Ukraine đang hối thúc Mỹ nhanh chóng chuyển giao cho họ các xe tăng T-72M4CZ nâng cấp như đã hứa.

Đây là những xe tăng T-72 được nâng cấp bằng cách tích hợp khí tài quang điện tử theo tiêu chuẩn NATO, có chất lượng được đánh giá tốt hơn nhiều so với thiết bị lắp trên chiến xa T-90M của Nga.

Mặc dù không thể sánh bằng T-90M về khả năng cơ động cũng như lớp giáp bảo vệ, tuy nhiên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M4CZ được đánh giá có khả năng bắn chính xác hơn nhiều, nhất là khi khai hỏa tại cự ly xa.

Mỹ cũng khẳng định xe tăng T-72M4CZ do họ nâng cấp "mạnh hơn tất cả những chiến xa thuộc dòng T-72 khác mà Ukraine đã nhận", thậm chí còn có một số ưu việt so với T-84 Oplot sản xuất mới.

Màn đối đầu trong tương lai giữa xe tăng T-72M4CZ nâng cấp trong đội hình tác chiến của Ukraine với T-90M Proryv của Nga đang được giới chuyên gia quân sự trông đợi để có thể đánh giá một cách đầy đủ nhất tính năng kỹ chiến thuật của chúng.