Xe tăng T-90M hiện đại nhất của Nga bị phá hủy ngay khi vừa tham chiến tại Ukraine?

ANTD.VN - Xe tăng T-90M hiện đại nhất của Nga đã không tránh khỏi số phận như nhiều chiếc T-72 hay T-80 khác trên chiến trường Ukraine, khi thông tin nó cũng đã bị tiêu diệt.

Đã xuất hiện hình ảnh cho thấy xe tăng T-90M hiện đại nhất của Nga bị phá hủy không lâu sau khi tham chiến tại khu vực Kharkiv với tình trạng bật tung tháp pháo như thường thấy trên những chiếc T-72 và T-80 cũ hơn.

Ngay khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, đã có hình ảnh cho thấy Nga điều động một số xe tăng T-90M tối tân nhất ra tiền tuyến, tuy nhiên nó vẫn biến mất đầy khó hiểu trong suốt 2 tháng giao tranh, dẫn tới suy đoán Điện Kremlin muốn "để dành" cho Lễ duyệt binh 9/5.

Do vậy hình ảnh của chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 có mặt tại chiến trường gần Kharkiv hôm 26/4 đã gây ra không ít ngạc nhiên, phương tiện được ngụy trang bằng lớp vải bọc Nakidka chuyên dụng.

Lớp vải này có tác dụng giảm tín hiệu hồng ngoại cũng như phản xạ radar của xe tăng, khiến nó khó bị bắn trúng hơn bởi những loại vũ khí dẫn đường chính xác. Việc tung T-90M ra trận cho thấy Nga đã dùng tới quân át chủ bài mạnh nhất của mình.

Mặc dù sự xuất hiện của T-90M ngoài chiến trường được Moskva kỳ vọng sẽ giúp quân đội nước này giành ưu thế vượt trội, tuy nhiên theo đánh giá từ phía Ukraine, phương tiện trên không thực sự đáng sợ.

Báo chí Ukraine cho rằng, T-90M thực chất chỉ là phiên bản hiện đại hóa nối tiếp từ T-72, nó không sở hữu tính năng kỹ chiến thuật nào nổi trội so với chiếc T-90A đã bị tiêu diệt không ít trên chiến trường và khẳng định số phân tương tự đang chờ đợi Proryv-3.

Không phải chờ đợi lâu để kiểm chứng tuyên bố của Kyiv, vào hôm 4/5, hình ảnh chiếc T-90M đầu tiên bị phá hủy trên đất Ukraine đã xuất hiện, dễ dàng nhận thấy trên tháp pháo bị bật tung là các chi tiết đặc trưng như kính ngắm toàn cảnh hay trạm súng máy điều khiển từ xa.

Đây rõ ràng là thiệt hại rất lớn về mặt danh tiếng của xe tăng Nga, bởi T-90M Proryv-3 cho tới lúc này vẫn là chiến xa mạnh nhất mà Moskva có thể tung ra chiến trường, khi chiếc T-14 Armata vẫn chưa hoàn thành thử nghiệm.

T-90M Proryv-3 là biến thể nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, cải tiến đầu tiên của nó là động cơ diesel tăng áp V-92S2F có công suất 1.130 mã lực, mang lại cho chiếc chiến xa này khả năng cơ động rất cao.

Động cơ mới có thể giúp xe tăng T-90M chạy với tốc độ 60 km/h trên đường nhựa. Ngoài ra chiếc Proryv-3 còn được trang bị tháp pháo mới, máy tính điều khiển hỏa lực tiên tiên và hệ thống bảo vệ vững chắc.

Bao phủ bên ngoài xe tăng T-90M là các lớp giáp phản ứng nổ thế hệ thứ tư tiên tiến mang tên Relikt, khối nổ 4S24 của nó có thể bố trí trong các hộp kim loại hoặc túi treo mềm.

Hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-M của T-90M Proryv-3 cũng được đánh giá có độ tin cậy rất cao trong việc đánh bại tên lửa chống tăng có điều khiển của đối phương.

Xe tăng T-90M Proryv-3 còn được trang bị pháo nòng trơn 2A82-1 cỡ 125 mm tương tự loại lắp trên T-14 Armata, khẩu pháo này có nòng dài và khả năng chịu áp lực cao hơn loại 2A45M-5 đời cũ.

Nhờ pháo chính và hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới, T-90M Proryv-3 có thể bắn xa và chính xác hơn, thời gian ngắm bắn cũng được rút gọn đi rất nhiều.

Bên cạnh đó, điểm độc đáo khác của T-90M đó là nó có hộp đạn dự trữ cơ số 20 viên bố trí tách biệt phía sau, bên ngoài tháp pháo để tăng độ an toàn, nhưng cách bố trí này cũng gây nhiều tranh cãi.

Do để một nửa cơ số đạn ở ngoài, khi bắn hết 22 viên trong máy nạp tự động, kíp chiến đấu sẽ phải ra ngoài và vận chuyển đạn vào trong khoang, điều này tiềm ẩn rủi ro rất cao.