Xe tăng T-80BVM trở thành 'chiến xa điện tử' nhờ loạt khí tài cực kỳ tinh vi

ANTD.VN - Omsktransmash - một trong những nhà sản xuất xe tăng lớn của Nga và là thành viên của Tập đoàn Uralvagonzavod đã bắt đầu hiện đại hóa hàng loạt xe tăng T-80BVM.

Xe tăng T-80BVM sẽ rời nhà máy với chiếc lồng thép hàn sẵn trên nóc tháp pháo nhằm chống lại UAV cảm tử, và đặc biệt là đi kèm những thiết bị điện tử cực kỳ hiện đại.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, việc nâng cấp là kết quả từ kinh nghiệm thu được trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Thiết bị bảo vệ đặc biệt làm giảm khả năng nhắm mục tiêu của các loại vũ khí có độ chính xác cao và cung cấp sự bảo vệ chống lại những cuộc tấn công từ máy bay không người lái”, Quân đội Nga cho biết.

Nâng cấp “thiết bị laser” trong chức năng chỉ huy của xe tăng T-80BVM cũng rất được quan tâm, cỗ chiến xa này được sử dụng kính ngắm đa kênh dành cho xạ thủ loại Sosna-U.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, kính ngắm của xạ thủ đã nhận được một cài đặt bổ sung rất đáng giá, đó chính là thiết bị chỉ định mục tiêu bằng tia laser.

Thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser sẽ cho phép tổ lái xe tăng T-80BVM cải thiện độ chính xác của những phát bắn vào mục tiêu, cũng như giảm khả năng bị đối phương tiêu diệt.

Được biết "con trỏ laser" sẽ điều chỉnh độ chính xác của đạn pháo, thiết bị này sẽ cho phép T-80BVM không đi vào vùng tiêu diệt của xe tăng địch, tức là đảm bảo việc "thấy trước và bắn trước".

Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga được kênh truyền hình Zvezda trích dẫn, các cuộc thử nghiệm hiện đang được tiến hành đối với bản nâng cấp mới nhất của T-80BVM, xoay quanh việc sử dụng một hệ thống tác chiến điện tử phức tạp.

Thông tin sơ bộ cho hay, hệ thống này có nhiệm vụ ngăn chặn các kênh GPS và kênh điều khiển vô tuyến khác của máy bay không người lái dạng FPV của đối phương.

Bên cạnh đó, hệ thống tác chiến điện tử (EW) của xe tăng được quảng cáo sẽ có khả năng chống lại tất cả máy bay không người lái của đối phương hiện đang được sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Sự tích hợp cuối cùng của hệ thống EW vào cỗ chiến xa diễn ra theo sự phát triển hợp lý, nếu chúng ta dựa trên tuyên bố từ các chuyên gia phương Tây rằng Quân đội Nga đã sử dụng nhiều tổ hợp EW chất lượng cao, điều này khiến T-80BVM trở thành "xe tăng điện tử".

T-80BVM đại diện cho tiến bộ gần đây nhất trong quá trình nâng cấp xe tăng T-80 của Nga, một sáng kiến ​​bắt đầu từ năm 2017 và vẫn đang tiếp tục. Phiên bản này tự hào được trang bị giáp phản ứng nổ tốt nhất hiện có, đó là loại Relikt.

Những cải tiến được thực hiện trên T-80BVM không dừng lại ở đó. Con quái thú nâng cấp này có bộ điều khiển hỏa lực Irtysh tiên tiến và kính ngắm của xạ thủ Sosna-U, đây là một tính năng cũng có trên T-90A.

Sức mạnh của xe tăng còn được khuếch đại hơn nữa nhờ khẩu pháo 2A46M-5 cỡ 125 mm cải tiến, hệ thống tên lửa 9K119M Refleks-M cũng như động cơ turbine khí được tân trang lại.

Ngoài ra, giờ đây chiếc xe tăng còn có bộ nạp đạn tự động tiên tiến với khả năng bắn cả đạn xuyên động năng 3BM59 làm từ uranium nghèo, và đạn 3BM60 làm từ hợp kim vonfram.

Theo thông tin từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, lực lượng vũ trang Nga đã nhận được toàn bộ xe tăng T-80BVM nâng cấp theo hợp đồng đã ký năm 2017.

Một hợp đồng khác đã được ký vào tháng 8/2020 để mua thêm 50 xe tăng và thêm thỏa thuận nữa vào tháng 8/2022. Tính đến tháng 12/2022, việc chế tạo những cỗ máy ấn tượng này đang được tiến hành ở mức tốt.

Ngoài ra trong thời gian tới, các xe tăng T-80BVM thuộc lô sản xuất mới từ đầu còn có thể sử dụng động cơ turbine khí GTD-1500 công suất 1.500 mã lực, mang lại sức cơ động vượt trội.