Xe chiến đấu bộ binh Rosomak tham chiến sớm khi CV9040 chịu thiệt hại nặng

ANTD.VN - Các xe chiến đấu bộ binh Rosomak đã được Ba Lan bàn giao gấp cho Ukraine nhằm bù đắp thiệt hại của CV9040.

Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu nhận được xe chiến đấu bộ binh (IFV) Rosomak từ Ba Lan, chúng được biên chế vào đơn vị cơ giới cùng xe tăng Strv 122 (Leopard 2A5) và IFV CV9040 do Thụy Điển sản xuất.

Đây là những xe thiết giáp được chính quyền Kyiv đặt mua chứ không phải hàng viện trợ, tổng cộng Quân đội Ukraine sẽ nhận 200 chiếc Rosomak, chia làm hai đợt, mỗi đợt 100 phương tiện.

Hình ảnh chiếc xe chiến đấu bộ binh bánh lốp này xuất hiện trên chiến trường đã được đăng tải. Theo nhận xét, Rosomak từ Ba Lan sẽ giúp binh sĩ Ukraine bù đắp thiệt hại của dòng IFV CV9040 nhận từ Thụy Điển.

Rosomak là phiên bản sản xuất theo phép của Ba Lan dựa trên nguyên mẫu thiết giáp Patria AMV nổi tiếng của Phần Lan. Phương tiện này sử dụng cấu hình bánh lốp 8 bánh chủ động (8x8)

Vỏ giáp của Rosomak chủ yếu là thép hàn dày 8 mm đi kèm với vật liệu gốm gia cường những vị trí trọng yếu, bên trong có lớp lót Kevlar chống mảnh vỡ nếu bị trúng đạn.

Về mức độ bảo vệ, mặt trước xe có khả năng chống đạn trọng liên 14,5 mm, hoặc đạn súng trường 7,62 mm ở toàn bộ các bề mặt khác. Ngoài ra lớp giáp bảo vệ tháp pháo Hitfist 30P chống được đạn súng máy hạng nặng cỡ 12,7mm.

Khả năng kháng mìn của xe thiết giáp Rosamak khá tốt, kíp chiến đấu sẽ vẫn sống sót khi một thiết bị nổ với 6 kg TNT được kích hoạt ngay dưới bánh xe hoặc gầm. Nếu lắp giáp phụ, xe còn chống được đạn 30 mm bắn thẳng.

Trái tim của Rosomak là động cơ Scania D1 12 56A03PE công suất 490 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/h trên đường nhựa, bơi với vận tốc 10 km/h, kíp điều khiển gồm 3 người và khoang chở quân có sức chứa 8 binh sĩ.

Ở cấu hình xe chiến đấu bộ binh, Rosomak mang tháp pháo Hitfist 30P do Oto Melara của Ý chế tạo, gắn pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm. Ngoài ra còn có biến thể mang bệ phóng tên lửa chống tăng Spike LR, hoặc hoán cải thành súng cối tự hành Rak 120 mm

Trong phiên bản xe bọc thép chở quân, tháp pháo Hitfist 30P sẽ được tháo bỏ, xe chỉ mang theo module điều khiển từ xa gắn súng máy 7,62 mm và số lượng binh sĩ sẽ được tăng lên.

Nhìn chung Rosomak là một phương tiện chiến đấu tiên tiến, tin cậy, có sức cơ động tốt và hỏa lực mạnh, đảm bảo tiện nghi cũng như khả năng sống sót cho binh sĩ ở mức tương đối cao.

Nhưng cần lưu ý rằng vỏ giáp của chiếc Rosomak chỉ chịu được đạn pháo cỡ nòng 30 mm phổ biến trên xe chiến đấu bộ binh BTR-82A hoặc BMP-2 đang phục vụ trong Quân đội Nga.

Khi gặp phải phương tiện chiến đấu mang vũ khí có cỡ nòng lớn hơn như pháo 100 mm của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hay đặc biệt là pháo 125 của xe tăng chủ lực thì chiếc Rosomak không thể sống sót.

Ngoài ra các loại vũ khí chống tăng trang bị cho bộ binh như tên lửa Kornet tối tân hoặc súng phóng lựu RPG-7 cổ điển hoàn toàn đủ sức mạnh để phá hủy chiếc Rosomak chỉ trong một phát bắn duy nhất.

Thực tế trên cho thấy xe chiến đấu bộ binh Rosomak khi được Quân đội Ukraine đưa vào chiến trường thì chắc chắn thiệt hại của chúng khó lòng ít hơn so với CV9040.