Xả tràn khẩn cấp thủy điện Bắc Hà do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ chứa tăng đột biến, thủy điện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã có thông báo xả tràn, điều tiết hồ chứa.
Thủy điện Bắc Hà

Thủy điện Bắc Hà

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà, lúc 5 giờ ngày 10-6, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Bắc Hà là 1.500m3/s, mực nước hồ chứa ở cao trình 176.30m (mực nước dâng bình thường là 180m) và đang tiếp tục gia tăng.

Căn cứ vào kế hoạch xả lũ của các nhà máy thủy điện bậc thang ở thượng lưu sông Chảy và quy trình vận hành hồ chứa của nhà máy thủy điện Bắc Hà, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và chủ động trong việc điều tiết cắt lũ, nhà máy thủy điện Bắc Hà đã tiến hành mở cửa xả nước qua đập tràn.

Cụ thể, thời điểm bắt đầu mở cửa xả qua đập tràn từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 10-6; lưu lượng xả qua đập tràn là 150 - 1.500m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ du là 430 - 1.680m3/s; mực nước hạ lưu nhà máy: 123,45 - 125m.

Sau thời điểm xả tràn điều tiết hồ chứa lần đầu, lưu lượng xả qua đập tràn sẽ thay đổi tùy theo tình hình diễn biến thực tế của thời tiết và lưu lượng nước về hồ chứa.

Đại diện thủy điện Bắc Hà cho biết sáng nay lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về tăng đột biến, do khu vực thượng nguồn các phụ lưu sông Chảy bên phía tỉnh Hà Giang có mưa to.

Đây là đợt xả tràn đầu tiên trong năm 2024, sớm hơn đợt xả đầu tiên của năm 2023 gần 1 tháng, điều này cho thấy thời tiết ngày càng có nhiều biến động thất thường.

Sau thông báo của thủy điện Bắc Hà, nhiều thủy điện trên lưu vực sông Chảy như thủy điện Bảo Nhai 1, thủy điện Bảo Nhai 2, thủy điện Nậm Lúc, thủy điện Vĩnh Hà, thủy điện Phúc Long cũng phát đi thông báo xả lũ.

Thủy điện Bắc Hà là thủy điện lớn nhất Lào Cai, có công suất 90MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm là 378 triệu kWh, được khởi công năm 2004 và hoàn thành vào năm 2012.

Hồ chứa của nhà máy kéo dài hơn 40km từ xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) đến huyện Si Ma Cai, dung tích khoảng 171,1 triệu m³, diện tích lưu vực khoảng 3.465km².

Trước đó ngày 5-6, do mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước trên sông Chảy và lưu vực sông Chảy ở Lào Cai lên rất nhanh, khiến 7 nhà máy thủy điện phải xả lũ khẩn cấp để bảo đảm an toàn hồ chứa.

Các nhà máy gồm: Nhà máy thủy điện Phúc Long; Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà; Nhà máy thủy điện Nậm Lúc; Nhà máy thủy điện Nậm Khánh; Nhà máy thủy điện Nậm Phàng; Nhà máy thủy điện Cốc Đàm; và Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B.

Theo quy định, tất các các dự án thủy điện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hồ chứa và các phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; ứng phó thiên tai; ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập do cấp có thẩm quyền phê duyệt.