Hiệu trưởng trường công lập Hà Nội lý giải về điểm chuẩn lớp 10 thấp đột ngột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc giảm sâu tới 16,25 điểm so với năm trước khiến nhiều phụ huynh thắc mắc về nguyên nhân cũng như lo lắng về chất lượng đầu vào của trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng.
Nhiều học sinh vẫn đang trông chờ cơ hội tuyển bổ sung lớp 10 công lập Hà Nội
Nhiều học sinh vẫn đang trông chờ cơ hội tuyển bổ sung lớp 10 công lập Hà Nội

Ngày 2-7, trao đổi với An ninh Thủ đô, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng cho biết, diễn biến điểm chuẩn năm nay của trường giảm đến 16,25 điểm so với năm trước khiến nhiều phụ huynh đã có mặt tại trường với hy vọng con mình có cơ hội tuyển vào trường dù không đăng ký nguyện vọng trước đó.

Được biết, tối 1-7, sau khi biết điểm chuẩn các trường, nhiều phụ huynh đã mách nhau đến trường THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng xếp hồ sơ với hy vọng mức điểm của con mình cao hơn nhiều so với điểm chuẩn vào trường thì sẽ có cơ hội được xét vào trường.

Năm học 2024- 2025, điểm chuẩn của trường này là 23,75, trong khi năm học trước điểm chuẩn vào trường là 40 điểm. Thực tế, rất nhiều học sinh có kết quả điểm thi khá tốt nhưng vẫn trượt cả 2 nguyện vọng vì đăng ký vào trường có mức điểm chuẩn tăng so với dự đoán. Do vậy, phụ huynh hy vọng con em mình còn cơ hội đăng ký vào những trường có điểm chuẩn thấp.

Thông tin về việc này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập của thí sinh đã được khóa trên hệ thống tuyển sinh chung toàn thành phố nên không thể có tình huống không đăng ký nguyện vọng vào trường mà lại được xét trúng tuyển dù điểm thi của thí sinh cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của trường.

Giải thích về hiện tượng điểm chuẩn thấp đột ngột, Hiệu trưởng THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng cho biết, điểm chuẩn năm ngoái của trường ở nguyện vọng 1 là 40 điểm, nguyện vọng 2 là 41 điểm và nguyện vọng 3 là 42 điểm. Mức điểm này nằm trong top cao của thành phố.

Năm nay, nhiều học sinh mong muốn vào trường nhưng có tâm lý e ngại. Đặc biệt, những thí sinh mong muốn có “độ an toàn” cao sẽ cân nhắc và không dám "đặt bút". Do đó, tỷ lệ học sinh đăng ký vào trường thấp hơn nhiều với chỉ tiêu được giao, dẫn đến điểm chuẩn giảm sâu.

Trước việc phụ huynh lo ngại về chất lượng đầu vào của trường, Hiệu trưởng trường này cho biết, đa số thí sinh trúng tuyển năm 2024 có điểm khá cao; chỉ có một em trúng tuyển với 23,75 điểm.

"Chúng tôi cũng không quá lo ngại về mặt chất lượng vì thầy cô sẽ có kế hoạch quan tâm tới những học sinh điểm chuẩn thấp hơn so với các bạn khác để tạo động lực cho các em cố gắng, theo kịp các bạn. Giáo viên cũng sẽ có điều kiện quan tâm học sinh nhiều hơn nên phụ huynh có thể yên tâm”

Chia sẻ về cơ hội xét tuyển những thí sinh có điểm thi cao hơn điểm chuẩn của nhà trường nhưng chưa trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký, bà Nguyễn Thị Hồng Hải cho biết, vẫn còn cơ hội trong trường hợp nhà trường chưa tuyển đủ học sinh đợt 1 thì trường sẽ báo cáo Sở cho phép tuyển bổ sung tràn tuyến để tạo điều kiện cho những em điểm cao những chưa đỗ vào trường công lập.