WikiLeaks quyết bắt Mỹ “nhận tội” trước Pháp?

ANTĐ - WikiLeaks tuyên bố sẽ tiết lộ những dữ liệu mới về hoạt động do thám của Mỹ ở Pháp vào ngày 29-6 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Obama vừa “chối đây đẩy” là Mỹ không hề nghe lén các Tổng thống Pháp.

Tin tức trên Kênh truyền hình “Nước Nga-1” sau cuộc phỏng vấn với người sáng lập WikiLeaks là ông Julian Assange, cùng với những thông tin được công bố trên trang web của WikiLeaks cho thấy, cổng thông tin này sẽ công bố các dữ liệu mới về hoạt động của Mỹ theo dõi ban lãnh đạo Pháp vào ngày 29-6.

“Ngày 29-6, một phần mới những tiết lộ của WikiLeaks về hoạt động giám sát mà Mỹ triển khai tại Pháp sẽ được công bố” - phóng viên Alexandr Khabarov, người thực hiện cuộc phỏng vấn với ông Assange thông báo trong chương trình “Tin tức của tuần” hôm chủ nhật (ngày 28-6).

Đồng thời, Trưởng ban biên tập của tờ báo Pháp Liberation, ông Laurent Geoffrin đã tuyên bố rằng, những tiết lộ mới của WikiLeaks, có liên quan đến chương trình nghe lén của Mỹ đối với các nguyên thủ quốc gia Pháp sẽ được công bố trên tờ báo này.

Trong tuần qua nước Pháp đã bị chấn động trước thông tin mà WikiLeaks đã tiết lộ, về việc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Hoa Kỳ đã từng nghe lén ba tổng thống Pháp gần đây là các ông Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande, cùng hàng loạt các quan chức ngoại giao của nước này.

Cổng thông tin WikiLeaks đã đưa ra thông tin trên vào hôm 23-6, cho biết họ có chứng cớ về việc các Cơ quan tình báo, mật vụ Mỹ đã tiến hành hoạt động tình báo đối với ba tổng thống Pháp gần đây, bằng phương thức nghe lén điện thoại, điều mà trước đó cổng thông tin này cáo buộc Mỹ cũng đã làm với Thủ tướng Đức Angiela Merkel.

WikiLeaks quyết tâm bắt Mỹ “nhận tội”  nghe lén trước Pháp?

Sau khi báo chí nước này đưa tin, Hội đồng An ninh Pháp đã họp khẩn cấp vào hôm 25-6 và ra tuyên bố, Paris sẽ không chấp nhận bất cứ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington phải tuân thủ các cam kết của mình, đặc biệt cam kết năm 2013, sau vụ bê bối tương tự là các cơ quan đặc vụ Mỹ nghe lén điện thoại các công dân Pháp.

Trước cáo buộc của WikiLeaks và phản ứng giận dữ của Pháp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định trong một cuộc trao đổi điện thoại với lãnh đạo Pháp Francois Hollande rằng, Mỹ tôn trọng cam kết và không nghe trộm các cuộc điện đàm của Tổng thống Pháp Francois Hollande. Tuy nhiên, WikiLeaks đã tuyên bố sẽ phối hợp với các nhà xuất bản hàng đầu của Pháp là Liberation và Mediapart để đưa vụ này ra ánh sáng, quyết không để Mỹ “chối tội”. “Độc giả Pháp có thể mong đợi những tin tức quan trọng hơn” - tuyên bố trên cổng thông tin nói rõ.

Cổng thông tin trích dẫn tuyên bố của người sáng lập Julian Assange cho biết, dân Pháp không biết được rằng chính phủ của họ đã bị giám sát từ phía đồng minh, việc nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp ít nhất đã được tiến hành từ năm 2006 đến tháng 5 năm 2012.

Ngoài ra, các cuộc điện thoại của một số bộ trưởng, quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao, bao gồm cả đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ cũng đã bị nghe lén.