WHO đánh giá cao Việt Nam quyết liệt phòng chống dịch MERS

ANTĐ - Ngày 22- 6, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, tính trên phạm vi toàn cầu, đến nay tổng số ca nhiễm MERS được ghi nhận là 1345 trường hợp, 479 tử vong tại 27 nước, trong đó một số nước ở cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập là Philippines, Malaysia, Thái Lan. 

Tại nước ta, hiện chưa có trường hợp nhiễm MERS song nguy cơ dịch xâm nhập là khá cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với những nỗ lực trong công tác phòng chống MERS thời gian qua, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là đã có những biện pháp quyết liệt. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng không được lơ là, chủ quan mà phải tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. 

Đáng chú ý, dù WHO chưa có khuyến cáo hạn chế du lịch vì dịch MERS song để đảm bảo sức khỏe và không để dịch lây lan, xâm nhập vào nước ta, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khuyến cáo người dân ở giai đoạn này không nên đi đến các vùng có dịch trừ trường hợp bất khả kháng.